Loài tắc kè có thể lột da để thoát kẻ thù

11/02/2017 21:39 GMT+7

Chi tắc kè vảy cá Geckolepis vừa được xác nhận là có thêm một thành viên mới Geckolepis megalepis ( ảnh ) sống ở phía bắc Madagascar. Đây là loài ăn đêm đặc hữu với môi trường sống chủ yếu trên cây.

Bao phủ thân thể nó là lớp vảy có thể tách ra dễ dàng để vứt bỏ cho kẻ săn mồi mà nó đang là đối tượng. Phần dưới chân của chúng có một phần vảy đã được tách ra từ trước, phần vảy lớn bao phủ thân chỉ liên kết lỏng lẻo với cơ thể. Vì vậy, trong trường hợp nguy cấp nó có thể trút bỏ lớp vảy thành một miếng mồi vừa miệng cho kẻ thù để an toàn trốn thoát.

tin liên quan

Phát hiện thủy tổ mới của loài người
Nhân loại đã tiến hóa từ một dạng sinh vật biển có bề ngoài giống cái bọc, với khuôn miệng lớn, không có hậu môn và di chuyển bằng cách uốn éo, theo chuyên san Nature dẫn lời các nhà khoa học Anh và Trung Quốc.
Lớp da vảy cá sẽ được tái hình thành chỉ trong vòng vài tuần khi nó tìm được về nơi ẩn náu.
Loài tắc kè trên được phát hiện bởi nhà sinh học người Đức Mark Scherz cùng các đồng nghiệp đến từ Mỹ và Colombia. Chuyên trang Sci-News dẫn lời nhà sinh học Mark Scherz rằng dù lột bỏ lớp da lớn, thậm chí đôi khi có dính thêm phần cơ, nhưng chúng dễ dàng nhanh chóng tái sinh mà không để lại vết sẹo.
Phân tích qua giải phẫu học bộ xương thì các nhà khoa học chưa tìm được điểm khác biệt. Nhưng, khi nghiên cứu hộp sọ mới cho thấy sự khác biệt của Geckolepis megalepis với các loài khác cùng chi để xác định nó là một loài mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.