Loại tên lửa nào Iran có thể đã dùng tấn công lính Mỹ ở Iraq?

Bảo Vinh
Bảo Vinh
08/01/2020 10:23 GMT+7

Theo một số nguồn tin, Iran đã dùng 2 loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn để tấn công 2 căn cứ ở Iraq có lính Mỹ đồn trú.

Rạng sáng 8.1, Iran đã tấn công tên lửa nhắm vào 2 căn cứ quân sự Ain al-Assad (gần Baghdad) và ở Erbil ở Iraq có lực lượng Mỹ và liên quân đồn trú.
Theo trang Vox.com, một phát ngôn viên Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết 15 tên lửa đã bắn từ Iran về phía 2 căn cứ nói trên trong đó 10 tên lửa bắn trúng căn cứ al-Assad, 1 tên lửa đánh trúng căn cứ ở Erbil và 4 chiếc còn lại rơi trên đường bay.
Lực lượng không quân vũ trụ của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã thông báo sử dụng tên lửa đạn đạo Fateh-313 và Qiam-1 trong cuộc tấn công.

Giới lãnh đạo Iran trong sự kiện ra mắt tên lửa Fateh-313

Ảnh: chụp màn hình The Arab Weekly

Fateh-313 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn sử dụng nhiên liệu rắn, được Iran ra mắt vào tháng 8.2015, theo Reuters.
Đây là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa Fateh và có bề ngoài nhìn giống với phiên bản trước là loại Fateh-110.
Theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), tên lửa Fateh-313 có tầm bắn 500 km và đây là khác biệt chính của loại tên lửa này so với những loại trước đó.

Tên lửa Qiam-1 trong một cuộc phóng thử

Ảnh: chụp màn hình CSIS

Các mảnh vỡ được cho là tên lửa Qiam-1 của Iran tìm thấy gần Erbil

Ảnh: Twitter @BabakTaghvaee

Trong khi đó, Qiam-1 cũng là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được đưa vào sử dụng từ năm 2010. Tên lửa có tầm bắn 750 km và sử dụng nhiên liệu lỏng. Tên lửa nặng hơn 6 tấn, dài 11,5 m, đường kính thân khoảng 0,9 m.
Theo một số nguồn loan tin, các tên lửa Fateh-313 và Qiam-1 được phóng từ căn cứ ở thành phố Tabriz và Kermanshah của Iran về phía Iraq.

Tên lửa phóng lên từ Iran nhằm vào căn cứ Iraq có quân Mỹ đóng trú hôm 8.1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.