Loại ‘truyền nhân của Quang Hải’, thầy Park bắn 1 mũi tên trúng 2 đích

20/05/2021 09:06 GMT+7

Trong số 4 cái tên tuyển U.22 Việt Nam bị gạch tên sau 1 tuần tập trung có lẽ bất ngờ nhất chính là trường hợp của Nguyễn Hữu Thắng, người được xem là 'truyền nhân của Quang Hải ' với cái chân trái vô cùng khéo léo.

Bất ngờ hơn nữa là trong trận đấu tập chiều tối 18.5 chính Hữu Thắng là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho U.22 Việt Nam trước đội tuyển Việt Nam. Nguyên nhân khiến Hữu Thắng cùng 3 cầu thủ khác được trả về CLB để tiếp tục rèn luyện thêm là do các cầu thủ này không đảm bảo được thể lực trong các buổi tập.Đây có thể xem là 1 mũi tên trúng 2 đích của thầy Park.
Trước tiên, đó là lời cảnh tỉnh đối với bản thân Hữu Thắng. Sở hữu kỹ thuật tốt, nhãn quan chiến thuật nhạy bén, đi bóng khéo léo và biết cách "nổ súng" khi cần thiết, cầu thủ trẻ này thường được so sánh với đàn anh Quang Hải. Trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào cuối năm ngoái, Hữu Thắng cũng đã tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho U.22 Việt Nam. Vì thế tiền vệ sinh năm 2000 này được đánh giá là một trong số những ngôi sao trẻ có thể đóng vai trò trụ cột của U.22 Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 vào cuối năm.

Hữu Thắng (10) tập cùng U.22 Việt Nam

VFF

Thế nhưng chừng đó là chưa đủ để thuyết phục HLV Park Hang-seo giữ tiền vệ xứ Huế ở lại đội tuyển U.22 Việt Nam. Hữu Thắng phải hiểu rằng dù anh là một cầu thủ trẻ có tài nhưng nếu không đủ thể lực (nằm trong nhóm cầu thủ đứng cuối trong bài kiểm tra thể lực ngày 12/5) thì anh cũng không thể đủ điều kiện để đứng trong hàng ngũ đội tuyển quốc gia.

Ngạc nhiên chưa! Đội hình 11 cầu thủ cao trung bình 1m82.2 của đội tuyển Việt Nam

Thông qua việc loại tiền vệ của Viettel, HLV Park Hang-seo cũng muốn gửi tới các học trò ở đội tuyển U.22 một thông điệp rằng: dưới sự dẫn dắt của ông, sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào. Bất cứ cầu thủ nào, dù là ngôi sao đi chăng nữa, nhưng nếu không đáp ứng được các yêu cầu về mặt chuyên môn cũng như thể lực thì vẫn có thể bị loại như thường.

Hữu Thắng (thứ 2 từ phải) trong buổi tập của U.22 Việt Nam

VFF

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc dường như cũng muốn nhắn nhủ tới các học trò rằng: thể lực sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games sắp tới. SEA Games 31 là một cuộc đua marathon trong đó nếu U.22 Việt Nam giành quyền lọt vào chung kết thì sẽ phải thi đấu khoảng 6-7 trận chỉ trong vòng nửa tháng. Nếu các cầu thủ không tích lũy được thể lực và có được sức bền thể lực tốt thì sẽ không thể ‘nuốt trọn’ toàn bộ giải đấu với mật độ thi đấu dày đặc như vậy.
Trên con đường dẫn tới tấm HCV SEA Games 31 chắc chắn sẽ không có chỗ cho những cầu thủ yếu thể lực, chắc chắn là như thế.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.