Loạt phim khoa học viễn tưởng khuấy đảo rạp chiếu 2017

07/04/2017 12:52 GMT+7

2017 hứa hẹn sẽ là năm của dòng phim khoa học viễn tưởng bởi kể từ tháng 4 trở đi, nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng sẽ được công chiếu.

The Circle
Nữ diễn viên Emma Watson sẽ đảm nhận một vai nặng ký trong The Circle
The Circle là bộ phim kết hợp thể loại khoa học viễn tưởng với hình sự. Phim theo chân nữ nhân viên Mae Holland, người được nhận vào làm trong tập đoàn của ông Eamon Bailey. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, cô gái Holland nhận ra những sự thật khủng khiếp ẩn đằng sau tập đoàn này. Liệu Holland sẽ lặng im, phớt lờ cho qua hay sẽ cảnh báo với mọi người?
Tham gia phim The Circle ngoài sự có mặt của hai diễn viên nổi tiếng là "cô phù thủy nhỏ Hermione” Emma Watson và gương mặt gạo cội Tom Hanks còn có nam diễn viên da màu John Boyega từng đóng trong phim Star Wars: The Force Awakens (2015) cùng nhiều diễn viên khác.
Bộ phim do James Ponsoldt đạo diễn, người được biết đến rộng rãi qua bộ phim The Spectacular Now (2013). The Circle dự kiến ra rạp ngày 28.4.
Guardians of the Galaxy 2
Trang phục màu mè và nhìn có phần tếu táo của các chiến binh trong Vệ binh dải ngân hà phần 2 Ảnh: Marvel
Sau thành công không chỉ trên phương diện phê bình lẫn thương mại của Guardians of the Galaxy (Vệ binh dải ngân hà) hồi năm 2014, hãng Marvel tiếp tục hợp tác với Walt Disney cho ra mắt phần hai. Theo đó, James Gunn tiếp tục cầm trịch vai trò chỉ đạo diễn xuất.
Vệ binh dải ngân hà là một trong nhiều phần phim nằm trong dự án tạo nên một Vũ trụ điện ảnh Marvel (Marvel Cinematic Universe) ở Hollywood. Phần hai này tiếp tục đi sâu khai thác về thân thế của nhân vật “Chúa tể Ngân hà” Peter Quill (Chris Pratt) qua cuộc hành trình thám hiểm cùng các siêu anh hùng khác như Gamora (Zoe Saldana), Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel)… Cũng chính trong phần này, “Chúa tể Ngân hà” sẽ biết được thân thế của mình. Phim dự kiến ra rạp ngày 5.5.
Alien: Covenant 
Alien: Covenant tiếp tục khai thác đề tài quái vật ngoài hành tinh vốn đã trở thành kinh điển từ năm 1979 Ảnh: 20th Century Fox
Đạo diễn Ridley Scott dường như chưa bao giờ thôi sáng tạo ở dòng phim quái vật ngoài không gian khi trong năm nay, ông tiếp tục cho ra mắt phim Alien: Covenant. Bộ phim là phần tiếp theo của Prometheus năm 2012 và là phần tiền truyện giải thích cho sự ra đời của loài quái vật khát máu Xenomorph trong Alien năm 1979.
Alien: Covenant kể về cuộc thám hiểm một hành tinh bí ẩn, chưa từng được ai khám phá trong dải ngân hà xa xôi của phi hành đoàn Covenant. Tại hành tinh đó, họ vô tình đánh thức những con quái vật Xenomorph vốn quen thuộc trong những phần phim trước.
Dàn sao tham gia diễn xuất trong phim rất quen thuộc với công chúng, ngoài Michael Fassbender vào vai người máy nhân tạo còn có Katherine Waterston (từng xuất hiện trong Fantastic Beasts and Where to Find Them), James Franco (được biết đến nhiều qua phim 127 Hours), Guy Pearce (I) (từng đóng Memento của đạo diễn Christopher Nolan)… Phim dự kiến ra rạp ngày 19.5.
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Thuyền trưởng Salazar (Javier Bardem) dẫn đầu binh đoàn ma trong phần 5 loạt phim Cướp biển vùng Caribê
Là phần 5 trong loạt phim Cướp biển vùng Caribê, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales tiếp tục dẫn dắt khán giả vào cuộc hành trình dài bất tận của chàng cướp biển Jack Sparrow (Johnny Depp). Ở phần này, Jack Sparrow cùng đồng bọn của mình phải truy tìm chiếc đinh ba của thần biển Poseidon. Tuy nhiên những tên cướp biển này lại đối mặt với Salazar (Javier Bardem), một thuyền trưởng đã chết luôn muốn trù ếm Jack cùng đồng bọn đi tới cửa tử.
Phần 5 này được đạo diễn bởi Espen Sandberg (người đã chỉ đạo bộ phim nổi tiếng Kon - Tiki năm 2013). Mặc dù loạt phim Cướp biển vùng Caribê bị giới chuyên môn chê là dài dòng, cốt truyện không mới nhưng phần mới nhất này lại là một trong những phim được mong đợi nhất năm.
Transformers: The Last Knight
Transformers: The Last Knight là bộ phim cuối cùng trong loạt phim Transformers mà Michael Bay đạo diễn Ảnh: Paramount Pictures
Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 23.6 là phần tiếp theo của Transformers: Age of Extinction hồi năm 2014 và đồng thời là bộ phim cuối cùng về những con rô-bốt biến hình mà “ông hoàng phim cháy nổ” Michael Bay cầm trịch ghế đạo diễn trong thời gian dài.
Transformers: The Last Knight tiếp tục khai thác cuộc chiến của con người đối với những thế lực thù địch đến từ bên ngoài trái đất, trong khi đó, “đồng minh” của con người là những người máy Optimus Prime đã không còn liên kết với họ như trước nữa. Không chỉ thế, mối quan hệ nội bộ giữa các người máy cũng trở nên lục đục.
Ngôi sao chính của phim vẫn là nam tài tử Mark Wahlberg. Loạt phim Transformers mặc dù không được lòng giới chuyên môn nhưng lại là những cú hit phòng vé vô cùng mạnh mẽ.
Spider-Man: Homecoming 
Tom Holland vào vai người nhện tinh nghịch trong Spider-Man: Homecoming Ảnh: Marvel
Nhận thấy bộ phim Captain America: Civil War hồi năm 2016 “ăn nên làm ra” nên Walt Disney đã khai thác một tuyến nhân vật trong đó người nhện Peter Parker phát triển thành một phim riêng mang tên Spider-Man: Homecoming. Bộ phim tập trung vào mối quan hệ giữa người nhện Parker (Tom Holland) và người sắt Tony Stark (Robert Downey Jr.) thông qua việc “tập sự” của Parker đối với thầy mình là Tony. Trong quá trình “tập sự”, vô vàn những điều tai hại ngoài mong muốn đã xảy ra.
Spider-Man: Homecoming là sự hợp tác giữa Marvel Studio với Columbia Pictures, tuy nhiên hãng Sony sẽ phát hành sản xuất. Hãng này cũng là hãng nắm bản quyền loạt phim Spider-Man. Bộ phim được chỉ đạo bởi Jon Watts, sẽ ra rạp vào ngày 7.7.
Đứng trước những tác phẩm nổi tiếng khác về người nhện, Spider-Man: Homecoming chịu một áp lực khá nặng nề là làm sao sáng tạo nên những giá trị mới ngoài những thứ mà công chúng đã biết rồi.
The Dark Tower
Idris Elba đối đầu với McConaughey trong The Dark Tower Ảnh: Columbia Pictures)
The Dark Tower (tạm dịch: Tòa tháp bóng tối) được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng nước Mỹ Stephen King, người được mệnh danh là ông hoàng truyện trinh thám. Bộ phim kể về cuộc hành trình đi tìm một tòa tháp hư cấu mang tên Dark Tower của tay súng cự phách miền viễn tây Roland Deschain (Idris Elba) nhằm cứu rỗi một thế giới đang sụp đổ trong tâm tưởng của anh.
Tòa tháp bóng tối được chỉ đạo bởi đạo diễn người Đan Mạch Nikolaj Arcel. Tham gia diễn xuất trong phim ngoài Idris Elba còn có Matthew McConaughey, Katheryn Winnick… Phim sẽ ra rạp vào ngày 4.8.
Blade Runner 2049
Nam diễn viên phim La La Land Ryan Gosling “hội ngộ” với tài tử gạo cội Harison Ford trong Blade Runner 2049 Ảnh: Columbia Pictures
Đây là tác phẩm được thai nghén từ lâu của đạo diễn người Pháp Denis Villeneuve, người được biết đến qua các tác phẩm nổi tiếng Sicario (2015), Arrival (2016)… Denis Villeneuve phát triển dự án điện ảnh mới nhất này dựa trên bộ phim Blade Runner của đạo diễn gạo cội Ridley Scott hồi năm 1982.
Bộ phim nối tiếp tuyến truyện vào 30 năm sau khi các sự kiện ở phần phim đầu tiên khép lại, theo chân nhân vật Officer K (Ryan Gosling) giải cứu sự sụp đổ của thế giới trước những bí mật khủng khiếp của loài người. Trong cuộc hành trình đơn độc đó, anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của Rick Deckard (Harrison Ford).
Blade Runner 2049 là phim thể hiện sự kính trọng của Denis Villeneuve đối với Ridley Scott. Tuy nhiên, vì cái bóng của tác phẩm hồi năm 1982 quá lớn nên Denis Villeneuve cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình sáng tạo phần phim này. Phim sẽ ra rạp ngày 6.10 tại Mỹ.
Cloverfield 3
Đạo diễn J.J. Abrams muốn tạo nên một vũ trụ Cloverfield qua Cloverfield 3 Ảnh: Paramount Pictures
Cloverfield 3, hay được gọi với tên khác là God Particle, là dự án mới nhất và bí mật nhất mà hãng Paramount Pictures “ếm” cho đến tận bây giờ. Bộ phim kể về cuộc hành trình sống còn của một nhóm phi hành gia bị “lạc” ngoài vũ trụ và chờ giải cứu.
Sau thành công của Cloverfield (2009) và 10 Cloverfield Lane (2016), đây tiếp tục là dự án được mong đợi của đạo diễn J.J. Abrams.
Tham gia diễn xuất trong phim có các diễn viên Chương Tử Di, Elizabeth Debicki, Gugu Mbatha-Raw, Daniel Bruhl, David Oyelowo… Phim sẽ ra mắt vào ngày 29.10.
Thor: Ragnarok
Chris Hemsworth với tạo hình nam tính trong phần phim mới nhất của Thor Ảnh: Marvel
Là phần thứ 3 trong loạt phim Thor (2011) và Thor: Thế giới bóng tối (2013), Thor: Ragnarok lấy bối cảnh từ các sự kiện trong phim Avengers: Age of Ultron (2015), tập trung vào hành trình giải cứu nền văn minh Asgardian của vị thần này.
Phim có sự góp mặt của các diễn viên quen thuộc như Chris Hemsworth (vai Thor), Tom Hiddleston (vai Loki), Benedict Cumberbatch (vai Stephen Strange), Cate Blanchett (vai Hela), Mark Ruffalo (vai Hulk)… Phim dự kiến ra rạp vào đầu tháng 11.
Star Wars: The Last Jedi
Nữ diễn viên trẻ Daisy Ridley tiếp tục đảm nhận vai chính trong phần phim mới nhất của loạt phim Star Wars Ảnh: Lucas Film
Bộ phim là phần 8 trong loạt phim Star Wars. Rian Johnson, đạo diễn và đồng tác giả kịch bản của bộ phim tiếp tục mở rộng chuyến phiêu lưu của nhân vật Rey (Daisy Ridley).
Phim ra rạp vào tháng 12.2017 thay vì tháng 5 như kế hoạch (nguyên nhân được đồn đoán là phải viết lại kịch bản). Trong số các diễn viên trở lại với Star Wars: The last Jedi còn có Oscar Isaac, Anthony Daniels và Lupita Nyong'o. Diễn viên Carrie Fisher cũng kịp hoàn thành vai diễn của mình trước khi qua đời.
Loạt phim Star Wars thay đổi qua từng thập niên, từ cốt truyện cho đến đạo diễn, diễn viên… Phần 8 này hứa hẹn có nhiều thay đổi làm bất ngờ khán giả. Phần 9 đang lên lịch khởi quay để kịp ra mắt vào năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.