Loạt sao Hàn lao đao vì gây tai nạn giao thông

08/08/2020 07:00 GMT+7

Trước Im Seulong , nhiều sao Hàn từng khiến dư luận xôn xao vì lái xe gặp tai nạn. Không ít người bị công chúng ‘ném đá’ nặng nề đến mức gần như biến mất khỏi showbiz.


Tối muộn 5.8, tờ Joongang Ilbo của Hàn Quốc công bố đoạn video về vụ Im Seulong gây tai nạn giao thông chết người. Trong clip, sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Vào một đêm mưa hôm 1.8 ở tuyến đường Eunpyeong (Seoul), nạn nhân A đã băng qua đường khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ vẫn còn ở màu đỏ. A bị chiếc xe do thành viên 2AM điều khiển đâm vào và tử vong khi đến bệnh viện. Công ty quản lý chia sẻ rằng Seulong đã rất chấn động và sốc sau sự cố này. Cảnh sát đang tích cực điều tra để xác định mức độ trách nhiệm và hình phạt mà gà nhà Jellyfish Entertainment có thể phải nhận. Hiện công chúng đều lên tiếng bảo vệ Seulong vì dựa trên những chi tiết được xác định ban đầu, anh không hề say xỉn lúc gây tai nạn hay cố ý tông nạn nhân

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Tháng 3.2020, Hwanhee (nhóm Fly To The Sky) trở thành tâm điểm khi chiếc xe do anh lái đã va chạm với một phương tiện khác khi lưu thông tại khu phố Bojeong (Yongin, Hàn Quốc). Cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện nam ca sĩ có nồng độ 0,06% (quy định nồng độ ở Hàn là 0,05%). Chính anh cũng thừa nhận đã uống rượu trước khi cầm lái. Không có ai bị thương, nhưng Hwanhee đã bị truy tố không giam giữ vì tội điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say xỉn. Dù đã lên tiếng xin lỗi, anh vẫn bị chỉ trích thậm tệ. Từ khi bê bối này nổ ra đến nay, Hwanhee gần như biến mất khỏi showbiz

ẢNH: INSTAGRAM NV

Tháng 11 năm ngoái, Jungkook (BTS) lái xe gây tai nạn nhỏ ở quận Yongsan (Seoul) và xác nhận bản thân đã vi phạm luật giao thông đường bộ. May mắn vụ việc không có ai bị thương. Nam ca sĩ cũng tự nhận trách nhiệm về mình nên vụ việc được giải quyết ổn thỏa. Song, trường hợp của em út BTS vẫn bị cảnh sát khởi tố không giam giữ với tội danh vi phạm luật xử lý tai nạn giao thông đặc biệt, hồ sơ chuyển sang bên công tố theo quy trình pháp luật. Đến tháng 1.2020, sau quãng thời gian xem xét, Văn phòng công tố Seoul cho hay sẽ không truy tố Jungkook

ẢNH: FB NV

Một trong những tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất lịch sử Kpop chính là vụ của Tany (tên thật là Kim Jin Soo) và một người bạn, xảy ra vào sáng sớm 14.4.2018. Thời điểm đó, Tany lái xe lên đường đi từ Jangdong-myeon (miền nam tỉnh Jeolla) đến Mokpo. Trên đường cao tốc Namhae, chiếc xe của anh bỗng bốc cháy sau khi tông vào một vật chắn. Tany và bạn tử vong tại chỗ. Tany ra đi ở tuổi 21 bỏ lại bao kế hoạch âm nhạc dang dở khiến nhiều người nuối tiếc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MBC

Kangin là một trong những ngôi sao thường xuyên gây tai nạn giao thông nhất Kpop. Lần gần đây nhất, vào 2 giờ sáng 24.5.2016, anh cầm lái trong tình trạng say xỉn và tông vào một cột đèn trên đường phố Seoul. Sau cú va chạm, cựu gà nhà SM rời khỏi hiện trường và chỉ đến trình diện cảnh sát vào sáng hôm sau. Cơ quan điều tra đo được nồng độ cồn của anh là 0,05%, đủ để tước giấy phép lái xe, phải bồi thường 7 triệu won (hơn 136 triệu đồng). Hồi năm 2009, Kangin cũng vướng bê bối tương tự và đã xin lỗi cũng như hứa hẹn đủ điều. Tuy nhiên, sau bao năm tháng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Tháng 7.2019, Kangin chính thức rời Super Junior

ẢNH: INSTAGRAM NV

Yoon Sungmo (Supernova) có một cuộc rượt đuổi với cảnh sát vào năm 2016, chính thức đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp ca hát của mình. Ban đầu, anh phạm luật khi đánh vòng chữ U giữa khúc đường không cho phép. Nhìn thấy cảnh sát yêu cầu dừng lại, nam ca sĩ phớt lờ và lao đi khoảng 1,3km trước khi tông vào một trụ điện thoại rồi bị bắt. Đáng chú ý, anh còn va chạm với một chiếc xe cảnh sát và khiến hai cảnh sát bị thương nhẹ. Khi bị kiểm tra, Yoon Sungmo có nồng độ cồn lên đến 0,092%

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YTN

Trước khi rời Big Bang vào năm 2019, Seungri từng dính scandal gây tai nạn giao thông lớn, đến mức chiếc xe mà anh lái lật ngược ngay trên đường. Mọi chuyện xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng 12.9.2014, chiếc xe mà Seungri điều khiển đã va chạm với một chiếc khác ở làn đường bên cạnh rồi tông vào dải phân cách. Cả hai may mắn chỉ bị thương nhẹ. Dựa trên kết quả điều tra, Seungri không say xỉn khi lái xe, lý do dẫn đến tai nạn là vì lái xe quá tốc độ nên nam nghệ sĩ phải nộp phạt. Lúc bấy giờ, chủ nhân hit Strong baby bị chửi bới nặng nề vì ham mê tốc độ trên đường phố đông đúc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KBS

Năm 2012, cú va chạm nhẹ với một chiếc xe máy đã khiến sự nghiệp của Nichkhun (2PM) chịu nhiều điều tiếng. Nạn nhân bị đau ở lưng và đầu, còn anh thì bị phát hiện có nồng độ cồn đến 0,056%. Mỹ nam gốc Thái Lan ngay lập tức bị tịch thu bằng lái, bồi thường cho nạn nhân, hứng chịu cơn phẫn nộ lớn từ công chúng và cúi đầu hối lỗi khi khiến fan thất vọng. Cùng năm đó, 2PM hoãn ra sản phẩm âm nhạc mới vì lùm xùm này của Nichkhun. Đến giữa năm 2013, nhóm mới chính thức trở lại và khán giả cũng dần tha thứ cho nam ca sĩ

ẢNH: INSTAGRAM NV

Năm 2009, Daesung (Big Bang) trong lúc đi từ trường quay Family Outing (SBS) về nhà thì mất kiểm soát, đâm vào chiếc xe khác. Phía người bị tông không chịu nhiều thương tích còn anh bị thương mũi, khóe mắt và cột sống. Cảnh sát xác định gà nhà YG đã lái xe vượt tốc độ quy định và yêu cầu anh đóng phạt. Đến năm 2011, danh tiếng của Daesung tụt dốc không phanh vì trở thành nhân vật chính của một vụ tai nạn giao thông khác, nhưng lần này nạn nhân tử vong. Cuộc điều tra kéo dài hàng tháng trời, nạn nhân là một người lái xe mô tô, bị phát hiện có nồng độ cồn 0,186% (cao hơn nhiều so với quy định). Trước khi bị Daesung tông, nạn nhân đã nằm bất tỉnh nguy kịch trên đường vì đã va chạm với cột đèn. Các nhân chứng cũng đưa ra ý kiến bảo vệ giọng ca nhóm Big Bang. Kết quả, tòa án bác bỏ cáo buộc Daesung lái xe gây chết người vì không có đủ bằng chứng chứng minh nạn nhân vẫn còn sống tại thời điểm va chạm xe giữa anh với Daesung, không thể loại trừ khả năng người lái xe mô tô đã bị chết từ cú tông trước đó

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BIGBANG BLOG

Thời còn là thành viên của DBSK, vào năm 2007, chiếc xe do Jae Joong lái chở anh và Yoochun đã tông vào cây bên đường, khiến cả hai bị xây xát nhẹ. Vụ tai nạn xảy ra do hai thành viên cố gắng thoát khỏi sự truy bám của fan cuồng. Tin tức này từng khiến dư luận vô cùng bức xúc những người hâm mộ quá khích. Trước đó, Jae Joong từng khiến fan thất vọng vì dính lùm xùm lái xe trong tình trạng say xỉn. Lúc bị cảnh sát bắt giữ, nồng độ của anh lên 0,072%. Anh tạm dừng mọi hoạt động với DBSK và bị treo bằng lái xe 100 ngày

ẢNH: INSTAGRAM NV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.