Loạt trang phục dân tộc độc đáo tại 'Hoa hậu Hòa bình quốc tế'

25/03/2021 12:52 GMT+7

Các thiết kế của người đẹp Việt Nam , Thái Lan, Indonesia, Cộng hòa Czech... nhận được lời khen ngợi của cộng đồng mạng về ý tưởng và độ hoành tráng.

Tối 24.3, vòng thi Trang phục dân tộc tại Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) diễn ra tại Thái Lan với màn tranh tài của hơn 60 đại diện đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Theo các hình ảnh được công bố trước đó, người đẹp Ngọc Thảo chọn Lá ngọc cành vàng của Tín Thái đến với đấu trường nhan sắc này. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật cây kiểng bonsai, trang phục không chỉ là biểu tượng của cuộc sống vương giả thời nhà Nguyễn mà còn gắn liền với ý nghĩa của cái tên Ngọc Thảo, tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống đất Việt.

Ngọc Thảo lựa chọn trang phục của nhà thiết kế Tín Thái để tỏa sáng trên sân khấu

Ảnh: Fanpage Miss Grand International

Với thiết kế bodysuit ôm dáng, Ngọc Thảo có nhiều lợi thế trong việc trình diễn nhưng cũng gặp khó khăn với phần cách điệu dáng bonsai khá cầu kỳ. Mặc dù đang khoác trên mình bộ trang phục gần 30kg nhưng người đẹp vẫn bộc lộ được kỹ năng catwalk đầy chuyên nghiệp trên sân khấu. Nàng hậu sinh năm 2000 có những động tác lắc người và vận dụng chất liệu bắt sáng để gây chú ý. Cô còn tích cực tương tác với máy quay cùng cú xoay giữa sân khấu khiến cộng đồng mạng khen ngợi. Kết quả của phần thi Trang phục dân tộc sẽ được công bố trong chung kết diễn ra ngày 27.3 sắp tới.
Không riêng gì Ngọc Thảo mà nhiều người đẹp khác cũng tỏa sáng nhờ những thiết kế mang đậm dấu ấn của quốc gia trong đêm thi tối qua.

Mỹ nhân đại diện Chile khoe hình thể nóng bỏng trong thiết kế trang phục dân tộc độc đáo

Ảnh: Fanpage Miss Grand International

Thiết kế của đại diện đến từ Cuba. Có thể thấy, những màu sắc trên quốc kỳ của đất nước này được khéo léo lồng ghép vào bộ trang phục

Ảnh: Fanpage Miss Grand International

Đại diện đến từ Cộng hòa Czech lựa chọn bộ trang phục lấy ý tưởng từ gốm sứ truyền thống Tiệp Khắc nổi tiếng 

Ảnh: Fanpage Miss Grand International

Ứng viên đến từ Anh tự tin khi trình diễn trang phục dân tộc. Thiết kế lồng ghép hình ảnh đồng hồ Big Ben - một biểu tượng đặc trưng của đất nước này

Ảnh: Fanpage Miss Grand International

Thiết kế cầu kỳ của Guatemala mô phỏng ngôi đền công giáo thuộc địa "Xecul Occidental"

Ảnh: Fanpage Miss Grand International

Các quốc gia thuộc khu vực châu Á luôn đầu tư cho phần thi trang phục dân tộc tại các đấu trường nhan sắc. Trong ảnh, đại diện Indonesia chọn thiết kế lấy cảm hứng từ ẩm thực, món gà xiên nổi tiếng của quê hương cô

Ảnh: Fanpage Miss Grand International

Người đẹp Nhật Bản mang trang phục “hai trong một" lên sân khấu Miss Grand International 2020. Ban đầu cô xuất hiện với hình ảnh búp bê, sau đó có màn lột xác đầy ấn tượng

Ảnh: Fanpage Miss Grand International

Lào là quốc gia đầu tư cho các thiết kế trang phục dân tộc khi dự thi. Sản phẩm lần này mà người đẹp từ đất nước triệu voi mang đến độc đáo không kém song lại vướng tin đồn đạo nhái. Đồng thời khi trình diễn, cô gặp sự cố rơi phụ kiện khiến màn thể hiện không được như mong đợi

Ảnh: Fanpage Miss Grand International

Thiết kế mang đậm màu sắc lễ hội của đại diện đến từ Nicaragua

Ảnh: Fanpage Miss Grand International

Thiết kế của người đẹp Thái Lan là một trong những trang phục nổi bật của đêm thi. Thiết kế lấy cảm hứng từ chợ nổi, trở nên độc đáo hơn thông qua màn trình diễn của mỹ nhân Chanrarapadit Namfon

Ảnh: Fanpage Miss Grand International

Đại diện Philippines được nhiều người kỳ vọng sẽ mang về vương miện tại đấu trường nhan sắc năm nay

Ảnh: Fanpage Miss Grand International

Trang phục dân tộc của Hoa hậu Venezuela được lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Hình ảnh đặc trưng của những cánh rừng nhiệt đới với các loài vật như chim công, trăn, vẹt... được giới thiệu đến bạn bè quốc tế       

Ảnh: Fanpage Miss Grand International

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.