Lộc biển đầu năm

Phạm Anh
Phạm Anh
07/02/2022 08:26 GMT+7

Từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, ngư dân một số vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi trúng mùa tôm hùm con (còn gọi là tôm nhí), thu nhập cả triệu đồng/ngày.

Theo ngư dân Nguyễn Văn Tâm (ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, H.Bình Sơn), mùa đánh bắt tôm hùm con bắt đầu từ tháng 11 đến đầu tháng 3 âm lịch. Ở xã Bình Châu, tôm hùm con được ví như “lộc biển” vào mỗi độ đầu xuân cho ngư dân. Những ngày qua, ngư dân ra biển từ 6 giờ sáng và trở về lúc 17 giờ. “Mỗi ngày kiếm được 30 - 40 con tôm nhí. Hiện giá tôm nhí bông là 170.000 đồng/con, tôm nhí xanh là 70.000 đồng/con, so với các năm cao hơn 50.000 đồng/con. Mỗi ngày trừ các khoản chi phí, ngư dân kiếm được khoảng 1 triệu đồng”, ông Tâm nói.

Tôm hùm con do ngư dân xã Bình Châu đánh bắt

VĂN NGỌC

Tôm hùm con được thương lái mua rồi mang vào bán ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa… Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, cho biết tết năm nay, ngoài tôm nhí, ngư dân cũng đang trúng mùa ruốc biển, góp phần tăng thu nhập và xem như lộc đầu năm mẹ biển ban cho cho ngư dân xứ này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.