Lốc xoáy ở Quảng Nam làm 84 nhà người dân sập, tốc mái, 6 người bị thương

04/11/2017 17:58 GMT+7

Một trận lốc xoáy xảy ra tại xã đảo Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam), khiến 82 ngôi nhà tốc mái, 2 ngôi nhà sập hoàn toàn và 6 người bị thương, trong đó có 4 người trong một gia đình bị thương nặng.

Chiều 4.11, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải, cho biết tại địa phương vừa xảy ra một trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề.

Một số ngôi nhà bị tốc mái tại xã Tam Hải ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, trận lốc xoáy xảy ra lúc 10 giờ sáng cùng ngày (4.11), khiến 82 ngôi nhà bị tốc mái và 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn khiến 4 cha con (một cháu 1 tuổi và một cháu 6 tuổi, thôn Long Thạnh Tây) bị thương rất nặng, đang trong tình trạng nguy kịch và cấp cứu tích cực tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Tam Hải phối hợp với cơ quan chức năng đang triển khai công tác khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Đồng thời, lực lượng chức năng đang thống kê các thiệt hại do lốc xoáy gây ra trên.

Cùng thời điểm trên, ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Bắc Trà My (Quảng Nam), xác nhận do ảnh hưởng cơn bão số 12 trong ngày mưa rất lớn kèm theo động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Theo ông Thiệu, trận động đất xảy ra lúc khoảng 16 giờ 20 cùng ngày tại thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra trận động đất nhỏ, khoảng 2 độ Richter, rung lắc kéo dài khoảng 2-3 giây.

“Do mưa lớn nên nước sông Trường dâng cao gây ngập ngầm sông Trường, chia cắt cục bộ khu vực này. Hiện đơn vị đã cho người túc trực 100%, cảnh báo người dân”, ông Thiệu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.