TNO

Lockheed tăng sản xuất bom và tên lửa để đánh IS

19/03/2016 14:20 GMT+7

(Tin Nóng) Lockheed Martin, nhà thầu chuyên cung cấp vũ khí cho Mỹ và đồng minh, tiết lộ đã phải tăng năng suất bom dẫn đường bằng laser Paveway II lên gấp 4 lần bình thường, và đẩy mạnh sản xuất thêm tên lửa Hellfire để đáp ứng nhu cầu trên chiến trường chống IS.

(Tin Nóng) Lockheed Martin, nhà thầu chuyên cung cấp vũ khí cho Mỹ và đồng minh, tiết lộ đã phải tăng năng suất bom dẫn đường bằng laser Paveway II lên gấp 4 lần bình thường, và đẩy mạnh sản xuất thêm tên lửa Hellfire để đáp ứng nhu cầu trên chiến trường chống IS.

Bom GBU-16 Paveway trên tàu sân bay USS Kitty Hawk - Ảnh: EPA

Trong lúc Mỹ và liên minh tiếp tục cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), quân đội các nước tiếp tục đặt hàng Lockheed các dòng hỏa lực mạnh trên biển, theo trang tin Defense One ngày 18.3. Và điều này càng được thấy rõ qua tên lửa Hellfire, hiện là vũ khí trang bị cho máy bay không người lái Predator và Reaper, bên cạnh trực thăng và máy bay.

Ví dụ, hồi tháng 6 năm ngoái, Lục quân Mỹ chi 18 triệu USD cho Lockheed nhằm tăng sản lượng vũ khí dẫn đường bằng laser từ 500 lên 650 tên lửa/tháng.

“Chúng tôi đang chứng kiến nhu cầu tăng mạnh từ quốc tế”, theo Frank St. John, Phó tổng giám đốc về mảng tên lửa chiến thuật của Lockheed.

Bên cạnh đó, nỗ lực mở rộng sản xuất cũng bao gồm dòng bom Paveway II dẫn đường bằng laser xuất xưởng từ Archbald, bang Pennsylvania.

Tên lửa Hellfire được lắp trên trực thăng chiến đấu Apache AH MK1 - Ảnh: PA

Được biết, các chiến đấu cơ Mỹ đã thả hơn 39.715 quả bom xuống các mục tiêu IS ở Iraq và Syria từ tháng 8.2014 đến tháng 2.21016, với chi phí khoảng 1,5 tỉ USD. Và Lầu Năm Góc lên kế hoạch chi đậm hơn trong năm tới, bao gồm khoản chi 1,89 tỉ USD cho bom JDAM, tên lửa Hellfire, và các dòng bom đường kính nhỏ, tăng 337 triệu USD so với năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.