Lội ngược dòng hạ tuyển Anh, Croatia lần đầu vào chung kết World Cup

12/07/2018 03:40 GMT+7

Các cầu thủ Croatia đã chơi một trận kiên cường khi lội ngược dòng giành chiến thắng trước tuyển Anh trong 120 phút thi đấu để lần đầu vào đến trận chung kết World Cup.

Cuối cùng, cả 2 thế hệ hiện tại của bóng đá Croatia và Anh đều lặp lại được thành tích lọt vào vòng bán kết World Cup mà các bậc đàn anh của họ từng tạo nên trong những năm 90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, cả Croatia lẫn Anh đều không có tâm trạng hoài niệm hay sử dụng quá khứ để tạo thêm động lực. Tiền vệ Rakitic của Croatia nói: “Chúng tôi không gây áp lực nhiều hơn cho chính mình qua những gì đã xảy ra vào năm 1998. Chúng tôi muốn tiếp tục viết nên lịch sử của riêng mình và tận hưởng những gì đang thực hiện”. Tương tự, hậu vệ Young của Anh cho biết: “Toàn đội Anh đang tập trung vào những gì sẽ diễn ra chứ không hoài niệm những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi đang hướng đến tương lai”.

“Tương lai” là một suất góp mặt ở trận chung kết mà để đạt được điều đó, tuyển Anh cần phải thận trọng bởi dù Croatia chơi thiên về tấn công nhưng họ lại thích phản công rộng ra 2 biên với tốc độ cao. Trong đó, vị trí của Walker có thể bị Perisic khai thác triệt để. Do đó, người ta có thể viết sẵn kịch bản cho cuộc quyết đấu này: “Tam sư” chơi tấn công và sẽ cố gắng tận dụng những tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng, trong khi Croatia cũng không ngại chơi đôi công nhưng sẽ dựa nhiều hơn vào những đường chuyền chính xác của Modric ra 2 biên và sự di chuyển thông minh của những cầu thủ chạy cánh để phản công.
Tuyển Anh có lợi thế hơn về mặt thể lực do Croatia đã phải vắt kiệt sức trong 120 phút quần thảo với Nga ở tứ kết, nhưng điều đó không có nghĩa tốc độ và những pha phối hợp tấn công đa dạng của họ có thể dễ dàng xuyên thủng được phòng tuyến của đối phương. Sterling sẽ di chuyển rộng hơn để làm tiêu hao thể lực của đối thủ trong khi Kane cũng phải tiếp tục chơi lùi sâu để lôi kéo các hậu vệ Croatia rời khỏi vị trí.
Nói chung, đây có thể là một trận đấu rất hấp dẫn qua những màn trình diễn của những ngôi sao tấn công ở cả 2 bên. Tuy nhiên, như điều thường thấy ở những trận đấu mở, phần thắng sẽ nghiêng về đội bóng nào chơi phòng thủ tốt hơn. Xét về nhiều mặt, kể cả thành tích đối đầu lẫn tình trạng sức khỏe của các cầu thủ, tuyển Anh có thể giành được cuộc hẹn hò với số phận.
Đội hình dự kiến:
Croatia (4-2-3-1): Subasic - Corluka, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic - Rebic, Modric, Perisic - Mandzukic.
Anh (3-5-2): Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young - Sterling, Kane.
Thông số trận Croatia - Anh:
- Anh gặp Croatia tổng cộng 7 trận trước đây, với thành tích thắng 4, hòa 1 và bại 2. Ở các giải chính thức Anh thắng 3, thua 2. Tuy nhiên, 2 trận thua của Anh trước Croatia là cú sốc ở vòng loại Euro 2008 (thua cả 2 lượt đi về 0-2 và 2-3) khiến phải ở nhà xem vòng chung kết qua truyền hình.
- Gần đây nhất ở vòng loại World Cup 2010, Anh đều thắng Croatia tỷ số đậm 4-1 và 5-1. Ở vòng chung kết Euro 2004, Anh cũng thắng Croatia 4-2.
- Croatia và Anh đều để lọt lưới 4 bàn sau 5 trận tại World Cup 2018. Nhưng Croatia đã toàn thắng 5 trận còn Anh thắng 4 thua 1 (thua Bỉ 0-1).
- Croatia bị 12 thẻ vàng chia đều cho 12 cầu thủ khác nhau và là đội bị thẻ nhiều nhất tại World Cup.
- Anh là đội bóng duy nhất trong số 32 đội sở hữu toàn bộ 23 cầu thủ đang thi đấu ở giải trong nước (Premier League).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.