Lợi nhiều và rủi ro lớn

15/08/2014 03:00 GMT+7

Sự thắng thế của lực lượng ISIL ở Iraq đã buộc Mỹ lại phải can thiệp vào chiến trường xưa này và đẩy cả EU vào tình thế phải vứt bỏ quy định cấm cung ứng vũ khí cho các bên xung đột vũ trang.

Cho tới nay, Mỹ đã không kích vào ISIL ở Iraq và đề cập không chính thức khả năng lại phải đưa binh lính trực tiếp tham chiến trên bộ. Trong khi đó, EU cho phép các nước thành viên quyết định trang bị vũ khí cho người Kurd ở Iraq để đối phó ISIL.

Đó là quyết định quan trọng và mang tính nguyên tắc đối với EU. Phương Tây nhìn nhận ISIL là đe dọa an ninh, khủng bố và địch thủ về ý thức hệ còn nguy hiểm hơn tất cả những tổ chức cực đoan hay khủng bố khác. ISIL lại hiện diện gần như trước cửa ngõ của EU. Đến Mỹ còn rất ngần ngại đưa lính sang Iraq trực diện chiến tranh với ISIL nữa là EU. Vì thế, vũ trang cho người Kurd ở Iraq để họ vừa tự cứu mình vừa ngăn chặn bước tiến của ISIL được EU coi là thượng sách. Tốn vũ khí và tiền của chứ không tốn quân, chủ động trong tiến thoái, gián tiếp tham chiến mà vẫn được lợi như trực tiếp. Đó là cách của EU can dự vào Iraq hiện nay.

Nhưng rủi ro cũng rất lớn và rất tiềm tàng đối với EU. Trong tình thế hỗn loạn hiện tại, vũ khí của EU rất dễ dàng lọt vào tay những lực lượng cực đoan khác. Người Kurd sẽ càng nỗ lực đấu tranh để có được nhà nước độc lập, có thể dẫn tới Iraq sẽ tan rã. Và rồi khu vực chẳng biết sẽ yên hay còn loạn hơn. Khi đấy, EU sẽ phải trả giá rất đắt cho cái lợi hiện tại.

Thảo Nguyên

>> ISIL đe dọa mở rộng tấn công ở châu Á
>> Máy bay Mỹ không kích lực lượng ISIL
>> ISIL chiếm con đập lớn nhất Iraq
>> ISIL khiêu khích al-Qaeda, Taliban

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.