Lợi nhuận BP giảm 80% khi giá dầu phá đáy 13 năm

27/04/2016 07:39 GMT+7

Dù đã cắt giảm chi tiêu ba lần và lên kế hoạch sa thải hàng ngàn nhân viên, hãng dầu khí BP - công ty năng lượng lớn thứ ba thế giới - vẫn có quý lỗ thứ hai liên tiếp.

Theo CNN, BP vừa báo cáo lỗ ròng 583 triệu USD trong quý 1/2016 trong khi một năm trước, hãng này thu lợi nhuận 2,8 tỉ USD.

Thước đo sức khỏe hoạt động của các công ty dầu khí của BP giảm 80% trong quý đầu năm nay, xuống còn 532 triệu USD. Hồi quý trước, số liệu này là 196 triệu USD và trong quý 1/2015 là 2,6 tỉ USD.
BP là hãng dầu khí đầu tiên công bố kết quả kinh doanh cho thấy tác động tài chính của giá dầu thấp kỷ lục trong quý 1/2016. Các công ty như Total, Statoil, Eni và Shell sẽ lần lượt công bố từ nay đến ngày 4.5. 

Giá dầu từng chạm đáy 13 năm trong quý 1 năm nay trước khi leo lên lại gần 40 USD/thùng. Giá dầu Brent trung bình ở mức 34 USD/thùng trong quý 1/2016. Cách đây một năm, giá một thùng dầu là 54 USD.

Kết quả hoạt động của BP được công bố sau chưa đầy hai tuần các cổ đông thể hiện sự bất bình bằng cách từ chối quyết định tăng lương 20% cho CEO hãng, ông Bob Dudley. Hãng năng lượng Anh cần giá dầu thô Brent từ 50 USD đến 55 USD mỗi thùng để kiếm đủ tiền trang trải hoạt động đầu tư và chi trả cổ tức.

Dù vậy, số lỗ nói trên vẫn khá hơn so với những gì các nhà đầu tư dự báo và cổ phiếu BP tăng 3% trong phiên giao dịch ngày 26.4. 

Hãng BP đưa tín hiệu sẽ tiếp tục cắt giảm thêm chi tiêu, hạ mức đầu tư dự kiến xuống còn 17 tỉ USD năm 2016. Trước đó, BP dự kiến chi từ 17 đến 19 tỉ USD để đầu tư trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.