Lợi suất trái phiếu Mỹ lên cao nhất từ năm 2014

Thu Thảo
Thu Thảo
21/04/2018 16:34 GMT+7

Các nhà giao dịch trái phiếu Mỹ đang tập trung vào con số 3% lợi suất trên trái phiếu đáo hạn trong 10 năm.

Theo Bloomberg, lợi suất trái phiếu chuẩn tăng vọt lên mức cao mới trong năm 2018 là hơn 2,96% một chút hôm 20.4. Các nhà giao dịch hiện theo dõi sát mốc chẵn tiếp theo của lợi suất trái phiếu là 3%.
Nhiều nhà đầu tư như Jeffrey Gundlach ở DoubleLine Capital, và Scott Minerd ở Guggenheim Partners trước đây từng nhấn mạnh tầm quan trọng đối với thị trường trái phiếu của mức lợi suất 3% trên trái phiếu đáo hạn trong 10 năm.
Peter Tchir, người đứng đầu chiến lược vĩ mô tại hãng Academy Securities, cho hay: “Chúng ta sẽ tiến về mốc 3% khá nhanh. Vượt qua 3% sẽ là khó khăn, vì có điểm kháng cự ở mốc 3,05%”. Độ chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm tăng ba phiên liên tiếp, đi lên lại từ 41 điểm cơ bản vào giữa tuần này. Hôm 20.4, độ chênh lệch chỉ kém 50 điểm cơ bản một chút.
Việc giá cả các loại hàng hóa tăng lên mức cao trong nhiều năm qua vào tuần này đặt thêm áp lực lên nợ chính phủ. Dù giá kim loại có giảm phần nào, các nhà giao dịch trái phiếu vẫn cảnh giác. Tỷ lệ hòa vốn được trái phiếu đáo hạn trong 10 năm, vốn có liên quan đến lạm phát Mỹ, phát tín hiệu đạt mức cao nhất từ năm 2014 trong tuần này.
Lợi suất tăng khi Kho bạc Mỹ tăng bán nợ để tài trợ cho thâm hụt ngân sách ngày càng lên cao của chính phủ, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm danh mục đầu tư trái phiếu. Ngân hàng trung ương cũng báo hiệu về việc tiếp tục nâng lãi suất.
Chiến lược gia đầu tư Robert Tipp tại PGIM Fixed Income cho hay: “Chúng ta thấy hoạt động kinh tế gia tăng trở lại và các con số lạm phát tăng trở lại. Giờ đây chúng ta thấy Fed muốn tăng lãi suất ít nhất hai lần từ nay đến cuối năm”. Kỳ vọng lãi suất tăng khiến thị trường chứng khoán bị bán tháo vài lần từ đầu năm đến nay, vì giới đầu tư lo ngại về câu hỏi liệu nền kinh tế đã sẵn sàng cho chi phí đi vay tăng lên hay chưa, theo CNBC.
Biến động trong tháng 2 và tháng 3 đều khiến chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và S&P 500 giảm xuống vùng điều chỉnh, dù cả hai có phục hồi phần nào. Tăng lãi suất cũng là tin xấu với cổ phiếu vì xét một mặt nào đó, trái phiếu lợi suất cao hơn có thể là khoản đầu tư hấp dẫn hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.