Long An: 2 vụ cháy kho phế liệu xảy ra trong 1 đêm gây thiệt hại nặng

21/03/2020 16:37 GMT+7

Chỉ trong 1 đêm, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 2 vụ cháy kho phế liệu, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ngày 21.3, ông Ngô Tấn Thới, Chủ tịch UBND xã Lương Hòa, H.Bến Lức (Long An), cho biết vụ cháy vựa phế liệu gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng rất may không ảnh hưởng tính mạng của chủ nhà. Việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng chuyên nghiệp phải mất nhiều giờ mới dập tắt đám cháy.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 20.3, vựa phế liệu ven đường tỉnh 830 thuộc địa bàn ấp 9, xã Lương Hòa bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng dùng nhiều dụng cụ tham gia dập lửa nhưng bất thành.
Hơn 30 phút sau, 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ lực lượng chữa cháy có mặt tiến hành cứu chữa liên tục. Do vật cháy là đủ loại phế liệu, lứa âm ỉ bên trong kho bãi rộng hơn 400 m2 nên hơn 2 giờ đám cháy mới được khống chế.
Đến khoảng 2 giờ ngày 21.3, một kho phế liệu khác nằm ven đường tỉnh 833, đoạn gần cầu Tổng Uẩn (thuộc P.5, TP.Tân An, Long An) rộng 300 m2 phát hỏa. Gió lớn, phế liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc cao gần 4 m và lan nhanh ra khu vực xung quanh đe dọa những nhà dân lân cận.
Ngay sau đó, 4 xe chữa cháy cùng hơn 10 chiến sĩ có mặt phối hợp dân phòng nhanh chóng phun nước khống chế cháy lan. Gần 1 giờ sau, ngọn lửa dập tắt nhưng toàn bộ kho phế liệu gần như thành tro.
Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ cháy kho phế liệu kể trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.