Long An: Báo tin giả bị cướp hòng chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng của chủ

31/03/2021 12:52 GMT+7

Đi nhận giùm chủ số tiền 1,2 tỉ đồng, trên đường về, ông T. nổi lòng tham, muốn chiếm đoạt tiền nên báo tin giả bị cướp ở Long An.

Sáng 31.3, Công an xã Thạnh Đức, H.Bến Lức (Long An) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chánh số tiền 750.000 đồng đối với ông H.N.T. (40 tuổi, ngụ xã An Hữu, H.Cái Bè, Tiền Giang) về hành vi báo tin giả.
Trước đó, khoảng 11 giờ 40 ngày 22.3, ông T. đến Công an xã Thạnh Đức, H.Bến Lức trình báo vừa bị cướp giật tài sản với số tiền 1,2 tỉ đồng. Ông T. cho biế, lúc 9 giờ ngày 22.3, ông điều khiển xe mô tô Vario màu xanh, BS 63 D1 - 02142 đi từ P.An Lạc, Q.Bình Tân (TP.HCM) về Long An và có đem theo 1,2 tỉ đồng bỏ vào ba lô màu vàng.
Khi xe của T. đi đến địa phận Cầu Ván, thuộc địa phận ấp 2, xã Thạnh Đức thì bất ngờ có 2 thanh niên điều khiển xe mô tô từ phía sau ép xe. Tên ngồi phía sau giật ba lô của T. chạy về hướng TP.Tân An. Ông T. ngã xuống đường, bị cướp tài sản là 1,2 tỉ đồng.
Sau khi nhận tin báo, Công An xã Thạnh Đức chỉ đạo lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường xác minh, trích xuất camera an ninh, làm rõ vụ việc.
Tuy nhiên, sau 10 giờ đồng hồ xác minh, làm rõ, lực lượng công an xác định đây là trường hợp hoang tin. Ông T. sau đó thừa nhận đã báo tin giả bị cướp ở Long An, mục đích nhằm chiếm đoạt số tiền 1,2 tỉ đồng của chủ giao cho ông T. đi nhận về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.