Long An: Khởi tố, bắt giam bị can đánh cha ruột tử vong

27/09/2021 18:45 GMT+7

Uống rượu say về nhà, Phong nhớ lại chuyện cha ruột rửa tay trong thùng nước sau khi đi vệ sinh nên bực tức, cầm ghế đánh cha mình tử vong.

Chiều 27.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Thanh Phong (39 tuổi, ngụ ấp 1, xã Long An, H.Cần Giuộc, Long An) đề điều tra về hành vi giết người. Lê Thanh Phong đã đánh cha ruột của mình khiến nạn nhân tử vong.
Trước đó, Phong bị bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 22.9, sau khi nhậu say, Phong về nhà thì nhớ lại chuyện cha ruột là L.V.T. (68 tuổi) sau khi đi vệ sinh không múc nước ra rửa tay mà đưa tay vào thùng nước để rửa. Lúc này, Phong phàn nàn cha mình "ăn ở bầy hầy quá mức, như vậy sao coi cho được".
Một lúc sau, Phong lại bực tức vì chuyện này nên cầm ghế gỗ đánh nhiều cái vào đầu cha ruột. Đánh xong, Phong bỏ mặc cha rồi lên giường nằm ngủ. Gần sáng, giật mình thức dậy, thấy máu ở đầu ông T. quá nhiều, Phong liền đưa đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.