Long An tăng cường lực lượng kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

22/03/2021 08:44 GMT+7

Bên cạnh lực lượng đang được duy trì, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An đề nghị tăng cường 180 cán bộ, chiến sĩ để kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Ngày 21.3, đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy Bộ đội biên phòng Long An, cho biết trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp ở Campuchia, các đơn vị bộ đội biên phòng dọc tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Long An đã không ngại gian khổ, quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép”: Vừa tuần tra giữ vững an ninh biên giới, vừa căng mình bám chốt, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan từ nước ngoài.
Long An có đường biên giới dài gần 133 km với 6 huyện (thị xã) giáp biên giới, 20 xã biên giới, 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia, 3 cửa khẩu phụ và 7 lối mở. Do đó, công tác kiểm soát đường mòn, lối mở được tỉnh đặc biệt chú trọng.
Theo đại tá Đoàn Văn An, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tăng cường cho địa phương 180 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị tuyến sau. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới gồm 36 tổ, chốt; 6 tổ công tác lưu động, 3 tổ công tác cơ động, 4 tổ công tác biên phòng và 12 trạm kiểm soát với hơn 500 cán bộ chiến sĩ.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Sông Trăng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc H.Tân Hưng, Long An

ẢNH: TÂY THÀNH

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, tỉnh đang tiếp tục đề cao cảnh giác ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh Covid-19 xâm nhập. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, kiểm soát để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.
Bên cạnh đó là phối hợp với các tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia, kịp thời trao đổi thông tin liên quan hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hiệu quả. Đồng thời, khẩn trương hoàn tất hồ sơ điều tra các vụ việc tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép để đưa ra xét xử nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Sáng 22.3: Đã 4 ngày Việt Nam không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An đã phát hiện 11 vụ với 43 trường hợp nhập cảnh trái phép và 10 vụ với 53 trường hợp xuất cảnh trái phép. Cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử 3 vụ 3 bị can về hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Hiện đang tiến hành khởi tố điều tra 7 vụ với 8 bị can về tội tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.