Lồng sắt chống người vô gia cư ở Pháp

28/12/2014 16:39 GMT+7

(TNO) Hội đồng thành phố Angoulême, tây nam nước Pháp, đã bị chỉ trích vì xua đuổi những người vô gia cư khỏi trung tâm thành phố, sau khi họ lắp đặt những lồng sắt bao bọc những chiếc ghế thường được người vô gia cư ngồi.

(TNO) Hội đồng thành phố Angoulême, tây nam nước Pháp, đã bị chỉ trích vì xua đuổi những người vô gia cư khỏi trung tâm thành phố, sau khi họ lắp đặt những lồng sắt bao bọc những chiếc ghế thường được người vô gia cư ngồi, theo hãng tin AFP ngày 27.12.

 Lồng sắt ở thành phố Angoulême bị khách bộ hành dán giấy phản đối: “Lễ Giáng sinh ở Angoulême là vậy đây! Cảm ơn Tòa thị chính!” - Ảnh: AFP
Lồng sắt ở thành phố Angoulême bị khách bộ hành dán giấy phản đối: “Lễ Giáng sinh ở Angoulême là vậy đây! Cảm ơn Tòa thị chính!” - Ảnh: AFP
Phó thị trưởng phụ trách an ninh Joel Guitton nói với AFP rằng những chiếc ghế dài “gần như bị độc chiếm bởi những người thường xuyên say xỉn”, và cho biết quyết định được đưa ra phù hợp nguyện vọng của các thương nhân địa phương.
Theo nhật báo Sud Ouest, những năm qua, cảnh sát đã ghi nhận nhiều vụ ẩu đả giữa những người vô gia cư do say xỉn hay dùng ma túy tại quảng trường Champs de Mars, trung tâm thành phố Angoulême.

Việc lắp lồng sắt xung quanh các băng ghế công cộng đã bị dư luận Pháp chỉ trích dữ dội. Trên nhiều trang mạng xã hội, cộng đồng mạng nhận định hành động này là “vô nhân đạo” và “thù địch”.

Trước những lời chỉ trích trên, Hội đồng thành phố Angoulême đã ra lệnh dỡ bỏ các lồng sắt nói trên. Thị trưởng Xavier Bonnefont của Angoulême cho biết sẽ trao đổi ý kiến về vấn đề này vào tháng 1.2015 với những người mua sắm và cư dân sống ở khu vực gần quảng trường Champs de Mars “để tìm ra một giải pháp khiến tất cả hài lòng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.