Lũ lụt ở Malaysia, hàng chục ngàn người phải sơ tán

19/12/2021 22:24 GMT+7

Lực lượng cứu hộ và các tình nguyện viên Malaysia đã đưa 21.000 người dân di tản do lũ lụt .

Cư dân một quận ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia được sơ tán

chụp màn hình the guardian

Reuters đưa tin các dịch vụ khẩn cấp của Malaysia cùng các tình nguyện viên ngày 19.12 đã đưa 21.000 người dân phải di tản khỏi nhà do nước dâng cao.

Hơn 66.000 cảnh sát, binh sĩ và nhân viên cứu hỏa đã được huy động để đưa người dân ra khỏi các phương tiện giao thông và những con đường bị ngập trong nước lũ. Thông tấn xã quốc gia Malaysia (Bernama) đưa tin tổng cộng 21.000 người trên toàn quốc đã được di tản đến các trung tâm cứu trợ.

Trước đó, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob của Malaysia phát biểu trước báo giới ở Selangor rằng 15.000 cư dân tại đây đã được sơ tán đến hơn 100 trung tâm cứu trợ. Bang Selangor bao quanh thủ đô Kuala Lumpur là bang đông dân nhất và là một trong những nơi bị lũ lụt ảnh hưởng nặng nề nhất ở Malaysia. Ông Ismail cũng cho biết lượng mưa trong những ngày qua tương đương với tổng lượng mưa trong một tháng ở điều kiện bình thường.

Hiện nước đã rút ở một số khu vực tại Selangor và người dân đã bắt đầu về nhà, Reuters dẫn lời các nguồn tin cho biết. Tối 19.12, Cục Khí tượng Malaysia cũng gỡ cảnh báo về mưa lớn trên toàn quốc.

Hàng chục người thiệt mạng sau cơn bão Rai ở Philippines

Những trận mưa xối xả từ ngày 17.12 đã khiến nước các con sông ở Malaysia dâng lên, nhấn chìm nhiều khu vực đô thị và cô lập các tuyến đường chính, khiến hàng ngàn người lái xe bị mắc kẹt.

Hoạt động tại ba nhà máy xử lý nước ở Selangor cũng bị gián đoạn. Hàng chục ngàn người tại bang này và thủ đô Kuala Lumpur dự kiến bị thiếu nước.

AFP dẫn lại số liệu từ trang web chính thức của chính phủ Malaysia cho thấy hơn 30.000 người trên 8 bang và vùng lãnh thổ bị lũ lụt ảnh hưởng, trong đó hơn 14.000 người cư trú ở bang Pahang, miền Trung Malaysia.

Thủ tướng Ismail tuyên bố sẽ nhanh chóng hỗ trợ đồng bào lũ lụt và chi trước mắt 23,7 triệu USD để sửa chữa nhà ở và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Malaysia thường xuyên phải đối phó với những trận lũ lụt khiến người dân phải sơ tán hàng loạt. Trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập niên ở nước này diễn ra năm 2014 đã làm khoảng 118.000 người phải di tản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.