Lừa đảo 8 tỉ USD

18/02/2009 14:12 GMT+7

(TNO) Sir Allen Stanford, một tỉ phú có máu mặt ở Texas (Mỹ), hôm 17.2 đã bị Ủy ban chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) cáo buộc gian lận trong một vụ lừa đảo đầu tư trị giá lên đến 8 tỉ USD.

Sir Allen là nhân vật khá nổi tiếng trong vai trò quảng bá cho các giải đấu cricket tầm cỡ.

 

 Sir Allen (trái) với một cầu thủ Stanford Superstars - Ảnh: AFP

Nay SEC tuyên bố ông này đã “dàn dựng” một kế hoạch đầu tư trị giá đến 8 tỉ USD, dựa trên những lời hứa sai sự thật và các thông tin giả mạo.

SEC tuyên bố rằng Ngân hàng quốc tế Stanford (ngân hàng lớn nhất ở khu vực Caribe) đã bán ra các chứng chỉ ký thác đầu tư  trị giá khoảng 8 tỉ USD cho các nhà đầu tư, đưa ra những lời hứa về lãi suất cao không có thực.

Cũng theo SEC thì ngân hàng này được điều hành bởi “một vòng tròn khép kín” gồm gia đình và bạn bè của Sir Allen.

SEC đã cáo buộc lừa đảo đối với Sir Allen, ba công ty của ông cùng hai lãnh đạo của các công ty này, theo tin BBC.

Ông Rose Romero, thuộc SEC phát biểu rằng quy mô vụ lừa đảo này khiến cho người ta phải sốc, bởi nó vươn vòi ra khắp thế giới.

Một thẩm phán Mỹ đã ra lệnh phong tỏa tài sản của Sir Allen cùng tất cả những người có liên quan trong vụ lừa đảo bạc tỉ này.

Còn nhớ hồi năm ngoái, chính Sir Allen là người đã đứng ra xúc tiến Stanford cricket series, quy tụ một đội hình cricket toàn các ngôi sao Tây Ấn mang tên Stanford Superstars. Đội này đã ôm về giải thưởng lên đến 20 triệu USD sau khi hạ gục một đội tuyển của nước Anh.

Nay thì các ông chủ trong lĩnh vực cricket đang thi nhau rút khỏi các cuộc đàm phán về tài trợ với Sir Allen.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.