Lừa đảo qua điện thoại cũng 'thức thời' với dịch Covid-19

13/04/2020 16:16 GMT+7

Cảnh sát Singapore ngày 13.4 cảnh báo người dân về nạn lừa đảo qua điện thoại trong mùa dịch Covid-19 trong đó nhiều người đã bị sập bẫy.

Cảnh sát Singapore ngày 13.4 thông báo đã phát hiện ít nhất 5 vụ lừa đảo qua điện thoại từ tháng 3 đến nay liên quan đến dịch Covid-19. Tổng số tiền mà các nạn nhân bị lừa là hơn 110.000 SGD (1,8 tỉ đồng), theo đài Channel News Asia.
Cảnh sát cho biết kẻ lừa đảo sẽ giả danh là nhân viên Bộ Y tế, gọi điện cho con mồi và nói họ đang bị điều tra vì liên quan đến việc buôn lậu thuốc điều trị bệnh Covid-19 từ Trung Quốc.
Kẻ lừa đảo sau đó sẽ chuyển máy cho đồng bọn tự xưng là “cảnh sát Trung Quốc” đang điều tra vụ việc. “Viên cảnh sát” này sẽ nói rằng nạn nhân chỉ là người bị liên lụy và có kẻ đã đánh cắp thông tin của họ để thực hiện vụ buôn lậu.
Kế đó, nhóm lừa đảo yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân trên chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thông tin bảo mật ngân hàng điện tử để “cơ quan điều tra” giải quyết vụ việc.
Nhóm lừa đảo yêu cầu nạn nhân không tiết lộ thông tin cho bất cứ ai và giữ liên lạc thường xuyên với “cảnh sát Trung Quốc”.
Nhà chức trách Singapore khẳng định không yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật ngân hàng hay chuyển tiền cho bất cứ hoạt động gì, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác các cuộc gọi từ số lạ và thông báo cho cơ quan chức năng.

[VIDEO] Cách ly trong ký túc xá, lao động nhập cư Singapore lo lây nhiễm Covid-19

Cảnh sát Singapore cho biết một số nhóm lừa đảo có thể sửa số điện thoại để nạn nhân tin rằng đang nói chuyện với cảnh sát chính hiệu.
Thủ đoạn lừa đảo này cũng từng xuất hiện tại Singapore và được nhà chức trách nước này cảnh báo, truyền thông đưa tin để người dân cảnh giác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.