'Luật hóa' các chức vụ sĩ quan được phong cấp tướng

10/09/2013 03:05 GMT+7

Sáng qua, Ủy ban Thường vụ QH khai mạc phiên họp thứ 21 với nội dung thảo luận đầu tiên là luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sĩ quan Quân đội nhân dân VN.

Theo Tờ trình do Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh thừa ủy quyền Thủ tướng báo cáo tại phiên họp, về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan, luật hiện hành mới quy định đối với chức vụ cơ bản, chưa quy định cụ thể các chức vụ, nhất là các chức vụ có cấp bậc quân hàm cấp tướng. Do vậy, cần bổ sung để “luật hóa” các chức vụ sĩ quan có cấp bậc quân hàm cấp tướng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Thẩm tra dự luật sửa đổi, Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH cơ bản đồng tình với các nội dung dự thảo, song đề nghị Ủy ban Thường vụ QH, QH xem xét chỉ đạo nghiên cứu mở rộng phạm vi sửa đổi thêm một số nội dung khác đang là những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn hiện nay và một số nội dung đã nêu trong các Kết luận của Bộ Chính trị chưa được đề cập, như quy định thời hạn xét thăng quân hàm cấp tướng; về diện bố trí sĩ quan biệt phái và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan tại ngũ.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.