Luật mới của Google sẽ tác động lớn đến thị trường game mobile

20/12/2017 12:15 GMT+7

Kể từ tháng 8.2019, toàn bộ ứng dụng chạy trên Android buộc phải tương thích với cấu trúc 64 bit.

Quá trình nâng cấp 32 bit lên 64 bit đã là cuộc chuyển giao trong quá khứ của game thủ PC và Console, tuy nhiên, đối với nền tảng di động, đây vẫn còn là câu chuyện đang bị bỏ ngỏ. Google có vẻ như đang muốn giải quyết dứt điểm vướng mắc này, nên sẽ chính thức áp dụng quy định mới kể từ tháng 8.2019: toàn bộ ứng dụng trên nền tảng Android buộc phải tương thích 64 bit.
Đây hiển nhiên là một tin vui cho game thủ và giới công nghệ nói chung, vì rõ ràng các ứng dụng/game được xây dựng trên cấu trúc 64 bit sẽ tối ưu hóa hơn, nhiều tính năng hơn. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này buộc các nhà phát triển game/ứng dụng phải tức tốc xốc lại cách làm việc, nếu không muốn bị trôi tuột trong hệ sinh thái mà nhà nhà, người người đều đang vận hành bằng cấu trúc 64 bit.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.