Luật sư Ai Cập kiện Ramos đòi bồi thường 1 tỉ euro vì làm Salah chấn thương

29/05/2018 13:05 GMT+7

Một luật sư vừa gây rúng động dư luân khi đưa ra một vụ kiện đáng kinh ngạc lên FIFA chống lại Sergio Ramos đòi bồi thường 1 tỉ euro vì đã gây ra 'tổn hại về thể chất và tâm lý' cho Liverpool và người dân Ai Cập sau khi trung vệ Real Madrid cố tình chơi tiểu xảo khiến tiền đạo Mohamed Salah dính chấn thương.

Ở trận chung kết Champions League cuối tuần trước, Salah (Liverpool) đã bật khóc nức nở sau khi phải rời sân trong hiệp 1 do dính chấn thương vai ở một tình huống được cho là bị trung vệ Ramos của Real Madrid chơi tiểu xảo bằng cách “khóa tay” kín. Liverpool sau đó thua trận 1-3, trong đó một phần bắt nguồn từ việc vắng chân sút số 1 của đội. Bên cạnh đó, chấn thương còn khiến hy vọng dự World Cup 2018 cùng tuyển Ai Cập của Salah lung lay dữ dội. Vì vậy, hậu vệ người Tây Ban Nha phải hứng chịu những chỉ trích nặng nề từ CĐV Liverpool và người dân Ai Cập. Thậm chí, luật sư người Ai Cập Bassem Wahba tuyên bố sẽ kiện đòi bồi thường số tiền “khủng” 1 tỉ euro liên quan đến pha tiểu xảo của Ramos.
Pha chơi tiểu xảo của Ramos khiến Salah chấn thương - Nguồn: YouTube
Phát biểu trên kênh truyền hình Ai Cập Sada El-Balad, luật sư Wahba tuyên bố ông đã nộp đơn đòi bồi thường lên FIFA vì “thiệt hại về thể chất và tâm lý” do pha phạm lỗi của Ramos không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến Salah mà còn cho người Ai Cập. “Ramos cố tình làm tổn thương Mo Salah và nên bị trừng phạt về hành động của mình. Tôi đã đệ đơn kiện và khiếu nại với FIFA” Wahba tuyên bố. Vị luật sư này nói thêm: “Tôi sẽ yêu cầu bồi thường, có thể vượt quá 1 tỉ euro, cho những thiệt hại về thể chất và tâm lý mà Ramos đã gây ra cho Salah và người Ai Cập”.

tin liên quan

Tổng thống Nga bị 'tố' lập mưu gây chấn thương cho Salah

Cư dân mạng xã hội vừa đẩy chấn thương của Mohamed Salah (Liverpool) gặp phải trong trận chung kết Champions League 2017 - 2018 thua Real Madrid 1-3 lên cao trào khi 'cáo buộc' Tổng thống Nga Vladimir Putin là người lập mưu để loại tiền đạo số 1 của tuyển Ai Cập khỏi World Cup 2018.

Tuy nhiên, theo báo giới quốc tế, luật sư Wahba dường như đưa ra vụ kiện dù gây sốc nhưng chưa thực dụng trong vấn đề số tiền đòi bồi thường. Dẫu vậy, kế hoạch của vị luật sư trên vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh Ramos hiện vẫn chưa bị “sờ gáy” liên quan đến pha tiểu xảo. Bởi Salah được xem là niềm hy vọng số 1 của tuyển Ai Cập ở World Cup 2018.
Ramos được cho là cố tính chơi tiểu xảo để loại trừ Salah CHỤP MÀN HÌNH
Trước đó, CĐV của Liverpool cũng đã đăng tải thỉnh nguyện thư để yêu cầu trừng phạt Ramos và đến nay đã thu được hơn 380.000 chữ ký từ người hâm mộ. Vụ chấn thương thậm chí còn được “phóng tác” thành nhiều nghi vấn khó tin khi cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lập mưu để gây thương tích của Salah với mục đích khiến chân sút 25 tuổi không thể thi đấu ở World Cup 2018. Bởi tại sự kiện này, tuyển Ai Cập nằm chung bảng A với chủ nhà Nga và 2 đội sẽ đụng độ nhau vào ngày 19.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.