Luật sư của Conrad Murray phản bác chuyên gia y tế

23/10/2011 09:16 GMT+7

(TNO) Kết thúc tuần thứ tư tố tụng, phiên tòa xét xử bác sĩ Conrad Murray tội ngộ sát bệnh nhân riêng Michael Jackson vẫn rất căng thẳng.

Theo Reuters, trong phiên tòa trước đó, hôm 19.10, Giáo sư Steven Shafer đã mô phỏng lại cách bác sĩ Conard Murray đưa propofol quá liều vào người Michael Jackson, thông qua một ống truyền IV cắm ở dưới đầu gối chân trái. Đây được cho là nguyên nhân trực tiếp làm “ông hoàng nhạc pop” tử vong ngày 25.6.2009.


Giáo sư Steven Shafer làm chứng tại tòa - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, dựa theo bức ảnh chụp chân phải của Michael Jackson bị sưng tấy do phản ứng với các nốt tiêm, được chụp vào năm 2003, Giáo sư Steven Shafer khẳng định tĩnh mạch của Michael Jackson “tệ và rất khó xử lý”, có thể loại trừ trường hợp Michael Jackson tự tiêm propofol theo như lời khai của bác sĩ Conard Murray.

Trong khi đó, Conard Murray trên cương vị một bác sĩ, lại ngu ngơ tới mức làm theo mọi yêu cầu của Michael Jacskon, tiêm liều cao thuốc gây mê propofol chỉ để duy trì giấc ngủ, hỗ trợ an thần cho bệnh nhân mà bất chấp những rủi ro rất lớn.

Phản bác lại ý kiến của Giáo sư Steven Shafer, Trưởng đoàn luật sư bào chữa cho bác sĩ Conard Murray - Ed Chernoff đã đưa ra hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào thử nghiệm của ông cùng lời phán xét bác sĩ Conrad Murray phải hoàn toàn chịu trái nhiệm về cái chết của Michael Jackson từ phía vị giáo sư đầu ngành gây mê tại ĐH Columbia (Mỹ) này.


Ảnh chụp chân phải của Michael Jackson bị sưng tấy do phản ứng với kim tiêm - Ảnh: Reuters

Luật sư Ed Chernoff cũng đưa ra được lý lẽ thuyết phục buộc Giáo sư Steven Shafer phải thừa nhận rằng thử nghiệm ống truyền IV của ông là thiếu cơ sở bởi các nhà điều tra đã không tìm thấy một hệ thống ống dẫn truyền IV nào trong phòng ngủ của Michael Jacskon trước thời điểm ông qua đời.

Kết thúc tuần thứ tư tố tụng, phiên tòa xét xử bác sĩ Conrad Murray tội ngộ sát bệnh nhân riêng Michael Jackson vẫn đang rất căng thẳng. Hiện tại, Conrad Murray chỉ thừa nhận vào ngày Michael Jackon qua đời, ông đã tiêm cho ngôi sao nổi tiếng này một lượng tương đối nhỏ, khoảng 25mg propofol để duy trì giấc ngủ.

Tuy nhiên, luật sư phía nguyên đơn lại đưa ra được bằng chứng là kết quả xét nghiệm pháp y cho thấy, lượng propofol trong máu của Michael Jacskon sau khi chết cao hơn 40 lần mức 25mg, đồng thời đang tiếp tục bảo vệ giả thiết về một ống dẫn truyền IV rất có thể đã bị bác sĩ Conrad Murray lấy đi.

Vào tuần tới, bồi thẩm đoàn sẽ nghe lời thuyết trình của nhóm chuyên gia y tế được phía nguyên đơn mời đến. Tiếp sau đó sẽ là khoảng 15 nhân chứng của phía bị đơn, làm chứng cho sự vô tội của bác sĩ Conrad Murray.

Phạm Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.