Cảnh sát đạo đức Iran bị giải tán sau phong trào phản đối mạnh mẽ?

05/12/2022 15:02 GMT+7

Tổng công tố viên Iran nói rằng lực lượng cảnh sát đạo đức của nước này đã bị giải tán sau cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, nhưng Bộ Nội vụ giám sát lực lượng này đã không bình luận về báo cáo.

Tổng công tố viên Iran hôm 4.12 cho biết lực lượng cảnh sát đạo đức của nước này đã bị giải tán, sau khi cái chết của một phụ nữ 22 tuổi trong lúc bị lực lượng này tạm giam dẫn đến nhiều tháng biểu tình và khiến Iran rơi vào hỗn loạn.

Cô Mahsa Amini đã bị bắt vì vi phạm quy tắc bắt buộc phụ nữ phải đội khăn trùm đầu của Iran.

Phụ nữ hưởng ứng cắt tóc trong sự kiện #Hair4Freedom, một sự kiện cắt tóc hàng loạt để thể hiện tình đoàn kết với phụ nữ Iran, ở London (Anh), ngày 26.11.2022

reuters

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Iran, cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách đạo đức, chưa xác nhận về việc giải tán lực lượng cảnh sát đạo đức.

Hơn nữa, truyền thông Iran cho hay Tổng công tố viên Mohammad Jafar Montazeri lại không có chức trách giám sát lực lượng này.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ cuộc cách mạng Iran năm 1979 và đã gây ra làn sóng biểu tình ủng hộ trên thế giới, bao gồm cả tại World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.