Lực lượng Nga, Iran ở Syria tuyên bố Mỹ đã vượt “lằn ranh đỏ”

09/04/2017 21:51 GMT+7

Ngày 9.4, trung tâm chỉ huy chung của lực lượng Nga, Iran và liên minh dân quân đồng minh tại Syria ra tuyên bố lên án nặng nề đợt tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào căn cứ quân sự Shayrat của Syria vào ngày 7.4.

Reuters dẫn tuyên bố chung nhấn mạnh: “Những gì mà Mỹ đã thực hiện trong đợt xâm lược Syria đã vượt qua lằn ranh đỏ. Từ bây giờ, chúng tôi sẽ đáp trả bằng vũ lực đối với bất kỳ sự xâm phạm hoặc vượt giới hạn nào. Mỹ biết khả năng đáp trả của chúng tôi”.

Trung tâm chỉ huy chung của lực lượng Nga, Iran và liên minh dân quân đồng minh ủng hộ tổng tổng thống Assad tại Syria khẳng định sẽ tăng cường sự ủng hộ đối với Damascus.

AFP cũng dẫn thông cáo của Điện Kremlin cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani để thảo luận về “hành động gây hấn” của Mỹ. Moscow và Tehran yêu cầu thực hiện một cuộc điều tra “công minh” về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun của Syria ngày 4.4 làm 86 người chết.

Trước đó, ngày 8.4, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov và Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bagheri đã có cuộc điện đàm. Hai ông chỉ trích việc Mỹ phóng tên lửa vào căn cứ không quân Shayrat ngày 7.4 là “hành động xâm lược một quốc gia độc lập” và “cố tình làm trì hoãn chiến thắng” của quân đội Syria, theo hãng tin Irna.

Ông Gerasimov và ông Bagheri tuyên bố tiếp tục hợp tác quân sự với Damascus cho đến khi “các tổ chức khủng bố thất bại hoàn toàn”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định Washington đã “làm lợi cho bọn khủng bố”. Theo ông Lavrov, những cáo buộc cho rằng chính phủ Syria cố tình tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun là “không đúng với thực tế”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.