Khi y tá đòi mặc xà-rông

03/05/2005 22:58 GMT+7

Giới y tá tại Nam Phi đang phát động chiến dịch trên toàn quốc phản đối việc mặc đồng phục đi làm. Làn sóng phản đối bùng nổ sau khi yêu sách đòi chính phủ trợ cấp tiền may đồng phục blue cho y tá không được đáp ứng.

Không chỉ nói suông, nhiều nữ y tá đã khoác trang phục sặc sỡ đi làm, khiến một số bệnh viện mất hẳn những bóng áo blue đặc trưng. Tổ chức Y tá dân chủ Nam Phi (DENOSA) cho biết mục tiêu của chiến dịch phản đối là đòi khoản trợ cấp mỗi năm 241 USD để may đồng phục. "Nếu chính phủ không chấp thuận, chúng tôi sẽ mặc xà-rông đi làm", phát ngôn viên của DENOSA đe dọa. Trước khi "chiến dịch xà-rông" nổ ra, ngành y tế Nam Phi đã gặp không ít thách thức khi nhiều y tá nước này bỏ đi tìm việc làm tại Anh và Ả Rập Xê Út để được hưởng mức lương cao hơn.

C.M.L
(Scotsman)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.