Lương 'khủng' của dàn lãnh đạo Apple trong năm 2015

08/01/2016 13:40 GMT+7

Năm qua, Apple tiếp tục là công ty có giá trị lớn nhất thế giới. Dàn lãnh đạo hãng táo khuyết, từ CEO Tim Cook đến sếp phụ trách các mảng, đều là những người nhận lương “khủng”.

Năm qua, Apple tiếp tục là công ty có giá trị lớn nhất thế giới. Dàn lãnh đạo hãng táo khuyết, từ CEO Tim Cook đến sếp phụ trách các mảng, đều là những người nhận lương “khủng”.

CEO Apple Tim Cook - Ảnh: BloombergCEO Apple Tim Cook - Ảnh: Bloomberg
Trang Business Insider mới đây đăng tải bài viết chi tiết về mức lương của dàn lãnh đạo hãng công nghệ Apple dựa trên một báo cáo ủy quyền công bố vào hôm 6.1.
CEO Tim Cook
CEO hãng Apple kiếm được tổng cộng khoảng 10,3 triệu USD từ Apple trong năm tài khóa gần nhất. Đây là con số nhỉnh hơn một chút so với mức 9,2 triệu USD mà ông có được trong năm trước đó. Khoản thu này bao gồm lương cơ bản 2 triệu USD và chi phí an ninh 209.151 USD. Ông Cook cũng sở hữu khoảng 3,1 triệu cổ phiếu, trị giá 353 triệu USD tính vào ngày cuối cùng của năm tài chính hãng Apple 25.9.2015, không được nêu ra trong mức thu nhập bên trên.
Phó chủ tịch cấp cao (SVP), giám đốc tài chính Luca Maestri
Ảnh: Apple
Ông Maestri được thăng chức giám đốc tài chính vào năm 2014, một năm sau khi đầu quân cho Apple. Ông kiếm được tổng cộng 25,3 triệu USD trong năm qua, gần như gấp đôi con số 14 triệu USD mà ông nhận được năm trước đó. Con số này bao gồm 20 triệu USD cổ phiếu thưởng, 4 triệu USD tiền thưởng và 148.544 USD phí tái định cư.
Phó chủ tịch cấp cao mảng bán lẻ và bán hàng trực tuyến Angela Ahrendts
Ảnh: Bloomberg
Bà Angela Ahrendts từng là sếp Apple nhận lương cao nhất hai năm trước đây, với tổng thu nhập 73 triệu USD. Song trong năm 2015, bà chỉ kiếm được 25,7 triệu USD. Như tất cả các sếp Apple khác, ngoại trừ CEO Tim Cook, Ahrendts nhận 1 triệu USD lương cơ bản. Bà còn có thêm 20 triệu USD trong cổ phiếu thưởng, 4 triệu USD tiền thưởng và 474.981 USD phí tái định cư.
Phó chủ tịch cấp cao mảng phần mềm và dịch vụ internet Eddy Cue
Ảnh: Apple
Eddy Cue nhận được 25 triệu USD trong năm qua, con số này bao gồm 20 triệu USD cổ phiếu thưởng và 4 triệu USD tiền thưởng. Từ khi gia nhập hãng táo khuyết vào năm 1989, Cue đã từng bước trở thành một trong những nhà quản lý có quyền nhất tại công ty, nắm iTunes Store và một số dịch vụ mới như Apple Music và Apple Pay.
Phó chủ tịch cấp cao mảng kỹ thuật phần cứng Dan Riccio
Ảnh: Apple
Như các nhà quản lý khác, ông Riccio cũng nhận lương cơ bản 1 triệu USD và 20 triệu USD cổ phiếu trong năm qua, nâng tổng thu nhập của ông lên 25 triệu USD. Đây là số tiền gần như những gì ông kiếm được vào năm trước đó, nhưng lại gấp 10 lần thu nhập ông có trong năm 2013, khi ông chưa nhận được cổ phiếu thưởng.
Phó chủ tịch cấp cao mảng luật Bruce Sewell
Ảnh: Business Insider
Ông Sewell kiếm được khoảng 25 triệu USD trong năm tài chính 2015 của Apple. Đây là năm đầu tiên ông nằm trong danh sách các nhà quản lý. Bruce Sewell đầu quân cho Apple vào năm 2009 và chịu trách nhiệm tất cả vấn đề pháp lý của công ty.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.