Lương Mỹ Kỳ: Nhiều người nói tôi 'phèn', khai báo gian khi thi hoa hậu chuyển giới

12/10/2020 11:13 GMT+7

Lương Mỹ Kỳ có những trải lòng về áp lực khi dự thi Miss International Queen Vietnam . Cô tiết lộ bản thân nhận nhiều lời bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng.

Trên kênh YouTube cá nhân, Khương Dừa đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa anh và Lương Mỹ Kỳ. Nam đạo diễn tâm sự anh biết đến người đẹp chuyển giới khi cô tham gia chương trình Thách thức danh hài, sau đó có gọi đàn em về làm việc cho công ty ở mảng biên tập. Tuy nhiên, do phải tập trung cho hành trình dự thi hoa hậu chuyển giới nên Mỹ Kỳ tạm ngưng công việc. Khương Dừa nói: “Nói chung tôi cũng không buồn lắm, vì bạn ấy chọn một hướng mà tôi nghĩ sẽ tốt cho bạn. Thông thường, các nhân viên của tôi khi nghỉ việc tôi hay hỏi lý do, nếu tôi thấy điều đó tốt hơn cho các bạn thì tôi sẽ ủng hộ thôi, không vấn đề gì cả. Khi nghỉ làm, anh em gặp lại vẫn vui vẻ với nhau".
Theo đạo diễn Thách thức danh hài, anh tạm cho đàn em nghỉ vài tháng để tập trung cho việc riêng. Anh khẳng định sau cuộc thi, nếu như Mỹ Kỳ còn yêu thích công việc giải trí và muốn hoạt động trở lại thì anh hoàn toàn ủng hộ. Trong khi đó, “thánh lô tô" tiết lộ: “Cuộc thi của em chắc quay hình khoảng một tháng. Còn hiện tại đang bình chọn trên fanpage Miss International Queen Vietnam". Nghe vậy, nam đạo diễn mong khán giả có thể ủng hộ, bình chọn để đàn em có thêm động lực “chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc này.

Lương Mỹ Kỳ được đàn anh Khương Dừa động viên khi quyết định dự thi hoa hậu chuyển giới

Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ thêm về cuộc thi, Lương Mỹ Kỳ tâm sự bản thân cô cũng không tránh khỏi áp lực khi ghi danh tại đấu trường nhan sắc này. Người đẹp chuyển giới thừa nhận cô đọc hết những bình luận của cộng đồng mạng, đặc biệt là những ý kiến chê bai để chọn lọc và tiếp thu. “Có người nói tôi khai báo gian, nói tôi lùn hơn nhưng thật sự tôi cao 1,72m. Mọi người nói tôi lùn hơn, nói tôi “phèn". Bản chất tôi là người miền Tây, rất thật tình. Ví dụ con chó thì tôi nói con chó, con mèo thì tôi nói con mèo. Nên tôi phải học hỏi, trau dồi”, Lương Mỹ Kỳ chia sẻ.
Đồng thời, mỹ nhân chuyển giới thừa nhận từ bé, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dự thi một cuộc thi nhan sắc dù bản thân rất thích. “Tôi phải gồng mình lại, nhiều lúc tôi bị mệt luôn. Bản thân tôi thì có sao nói vậy, chân chất nhưng bây giờ tôi phải trau chuốt hơn về từ ngữ, cố gắng học tiếng Anh. Mọi người nói tôi tiếng Anh không biết một chữ. Tôi cũng học đàng hoàng rồi mới nghỉ, tiếng Anh tôi cũng biết mà. Nhưng có nhiều ý kiến đọc xong tôi cảm thấy rất buồn", chân dài giãi bày. Lắng nghe những tâm sự này, Khương Dừa động viên: “Anh đi giúp mọi người, nhiều khi cũng bị chửi mà, đó là chuyện bình thường. Làm trong ngành giải trí là vậy. Có nhiều anh chị nổi tiếng và họ luôn chịu áp lực từ dư luận. Điều quan trọng là mình xử lý như thế nào. Em phèn nhưng em có ngoan, lễ phép hay không? Chứ em sạch sẽ mà hỗn láo thì cũng không ai thương”.

Người đẹp đang là ứng viên nổi bật nhờ sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi

Ảnh: FBNV

Đồng thời, nam đạo diễn khuyên đàn em nên chọn lọc bình luận để đọc, vì có nhiều người ác ý. “Tất cả bình luận mình đọc để thay đổi bản thân tốt hơn, chứ đừng đọc để mình buồn, suy nghĩ bậy bạ rồi bỏ cuộc là không tốt. Thời gian sẽ chứng minh cách mình làm việc, cách mình sống”, anh nói. Đánh giá về đàn em, Khương Dừa nhận xét Lương Mỹ Kỳ là người lễ phép, hiểu chuyện. Vì vậy, khi đàn em dự thi, anh ủng hộ hết mình. “Từ ngày đầu tôi làm việc với Kỳ, tôi thấy bạn là người quê mùa, chân chất. Bây giờ tôi thấy bạn có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn", anh chia sẻ.
Lương Mỹ Kỳ sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1,72m, số đo ba vòng 90-60-90. Người đẹp là gương mặt quen thuộc với khán giả khi được biết đến với danh xưng “thánh lô tô", từng xuất hiện trong chương trình Thách thức danh hài với tên gọi Lương Trung Kiên. Lương Mỹ Kỳ tâm sự cô đặt 3 mục tiêu khi quyết định “chinh chiến" tại cuộc thi lần này. Cụ thể, chân dài sinh năm 1999 bày tỏ mong muốn chinh phục vương miện của Miss International Queen Vietnam, nỗ lực trau dồi hình ảnh để đáp lại kỳ vọng của những khán giả từng yêu thương mình. Đồng thời, cô muốn thực hiện hai dự án cộng đồng từng ấp ủ là Cửa hàng cầu vồng và Câu chuyện của tôi. Đặc biệt, chân dài còn đặt quyết tâm đứng trên sân khấu Hoa hậu Chuyển giới quốc tế để “sải những bước chân đầy tự tin và hô vang hai tiếng Việt Nam, để chứng minh cộng đồng LGBT Việt Nam tự tin, xinh đẹp và tài năng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.