Lưu Thị Diễm Hương đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt 2010

21/08/2010 22:03 GMT+7

(TNO) Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt (HHTGNV) 2010 diễn ra tối 21.8 tại Vinpearl Land (Khánh Hòa), thí sinh Lưu Thị Diễm Hương đã bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi, nhận vương miện trị giá 1 tỉ đồng và trở thành Tân HHTGNV sau câu trả lời ứng xử ấn tượng về hình ảnh Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Đêm chung kết cuộc thi HHTGNV 2010 được mở đầu thật ấn tượng khi giọng ca của nam ca sĩ David Muller - thành viên Il Divo cất lên, và sau đó là sự xuất hiện lần lượt của các thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng này với ca khúc Amazing Grace nổi tiếng của Elvis Presley, được thể hiện bằng phong cách acapella giàu cảm xúc và sang trọng.

Tiết mục của Il Divo được kết thúc bằng sự xuất hiện của 40 thí sinh trong đêm chung kết HHTGNV 2010 trên một sân khấu hoành tráng. Trước đó, hôm 18.8, sau khi thí sinh Phạm Thị Thúy Linh bị buộc phải dừng thi, thì thí sinh Bùi Thị Thanh Hoài Jenny cũng phải vắng mặt tại đêm chung kết vì lý do sức khỏe.

Một sự bất ngờ khác ngay khi khai mạc đêm chung kết cuộc thi HHTGNV 2010, đó là người đồng hành bên cạnh nam MC Anh Tuấn cùng với Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm chính là MC Diễm Quỳnh.

Jennifer Phạm đã thể hiện sự tự tin cũng như giọng nói tiếng Việt mang âm hưởng miền nam rõ ràng, đáng yêu và sinh động.

Đồng hành cùng 40 người đẹp tham dự đêm chung kết cuộc thi HHTGNV 2010 còn có Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2010 Michelle Nguyễn, Hoa hậu người Việt tại Liên bang Nga 2007 Trương Hồ Phương Nga, Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền, Hoa hậu thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan.

Đêm chung kết cũng giới thiệu những gương mặt thí sinh đoạt các giải phụ tiếp theo như: Người đẹp ảnh, Người đẹp thân thiện, Người đẹp có gương mặt khả ái nhất, Người đẹp thanh lịch nhất.

Sau khi đêm chung kết được mở màn, 40 thí sinh đã đem lại cho khán giả phần trình diễn trang phục áo tắm đẹp mắt, nóng bỏng, với những bước di chuyển, tạo dáng uyển chuyển, tự tin trong bộ bikini màu đỏ.

Trên nền nhạc của ca khúc Đóa hoa vô thường (Trịnh Công Sơn) qua sự thể hiện của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ, 40 người đẹp trong trang phục áo dài truyền thống nền nã bước ra sân khấu và tha thướt trình diễn nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.

 
Năm người đẹp đầu tiên lọt vào Top 15 của đêm chung kết cuộc thi HHTGNV 2010


Người đẹp thể thao Phạm Thúy Vy Victoria


Người đẹp tài năng Nguyễn Thanh Huyền


Người đẹp thời trang Ninh Hoàng Ngân


Người đẹp áo dài Hạ Thị Hoàng Anh


Người đẹp biển Nguyễn Ngọc Kiều Khanh

Top 15 của đêm chung kết HHTGNV 2010 gồm: 5 người đẹp đã xuất sắc chiến thắng ở các giải thưởng phụ: Người đẹp thể thao Phạm Thúy Vy Victoria, Người đẹp tài năng Nguyễn Thanh Huyền, Người đẹp thời trang Ninh Hoàng Ngân, Người đẹp áo dài Hạ Thị Hoàng Anh, Người đẹp biển Nguyễn Ngọc Kiều Khanh; và Bùi Thị Thu Hường, Nguyễn Mai Anh, Hồ Thị Oanh Yến, Nguyenova Daniela Nguyễn Thu Mây, Nguyễn Thị Thanh Vân, Lưu Thị Diễm Hương, Phan Thị Lý, Phan Thị Mơ, Nguyễn Phương Mai, Lê Thị Thanh Trúc.

Phát biểu tại đêm chung kết cuộc thi HHTGNV 2010, ông Bùi Đình Dĩnh - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết: “Các cuộc thi Hoa hậu người Việt được tổ chức ở nước ngoài là hoạt động văn hóa đáng quan tâm để tuyên truyền, giới thiệu về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, qua đó quảng bá phong tục, văn hóa, truyền thống con người Việt Nam, không chỉ đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà còn trên cả thế giới. Vòng chung kết cuộc thi HHTGNV 2010 được tổ chức tại Vinpearl Land (Nha Trang - Khánh Hòa) còn là nơi kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, với hình ảnh của quê hương đất nước”.

Tiếp nối sứ mệnh quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam, trên sân khấu đêm chung kết cuộc thi HHTGNV 2010 đã xuất hiện tiết mục múa Chăm - một nét văn hóa độc đáo của cộng đồng dân tộc Chăm.

Ngay sau tiết mục múa này, các người đẹp của Top 15 quay trở lại sân khấu với phong cách lộng lẫy hơn, yêu kiều hơn trong trang phục dạ hội của nhà thiết kế Sơn Collection, trên nền minh họa bởi những động tác tạo hình ấn tượng của nghệ thuật múa Chăm.

Cũng từng là thí sinh của cuộc thi sắc đẹp lớn Hoa hậu Trái Đất, Larissa Ramos - Hoa hậu Trái Đất 2009, chia sẻ: “Tôi cảm thấy tất cả các thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi HHTGNV 2010 đều có vẻ đẹp riêng. Tôi cũng rất vinh dự khi tham gia công việc giám khảo này. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, đến với TP Nha Trang xinh đẹp, tôi rất vui và hạnh phúc”.

Một lần nữa, các người đẹp của Top 15 lại bước lên sân khấu và cùng nhau hồi hộp chờ đón danh sách thí sinh lọt tiếp vòng Top 5. Và 5 người đẹp cuối cùng của cuộc thi HHTGNV gồm: Phạm Thúy Vy Victoria, Phan Thị Mơ, Nguyễn Ngọc Kiều Khanh, Lưu Thị Diễm Hương, Phan Thị Lý.

 
Top 5 cuộc thi HHTGNV 2010: Phạm Thúy Vy Victoria


Phan Thị Mơ


Nguyễn Ngọc Kiều Khanh


Lưu Thị Diễm Hương


Phan Thị Lý

Ở phần thi ứng xử, phần thi quan trọng nhất của 5 thí sinh cuối cùng ở đêm chung kết cuộc thi HHTGNV 2010, các thí sinh bốc thăm những viên ngọc trai rất đẹp, trong đó là số thứ tự thí sinh sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi tương ứng trong phần thi này.

Thí sinh Phan Thị Lý là người đầu tiên đến với phần thi ứng xứ. Câu hỏi đặt ra cho cô là: "Khi nhắc đến Việt Nam quê hương tôi, điều đầu tiên bạn liên tưởng đến là gì?". Thí sinh Phan Thị Lý cho biết: “Điều đầu tiên tôi liên tưởng về hình ảnh Việt Nam đó là tà áo dài. Mỗi quốc gia đều có quốc phục riêng. Và khi được mặc áo dài trên người, tôi cảm thấy niềm tự hào dân tộc và được vinh danh là người con gái Việt Nam. Khi mặc áo dài tôi còn cảm thấy rất tự hào khi có thể quảng bá áo dài Việt Nam với bạn bè trên thế giới. Tôi rất thích câu nói của một đại sứ Mỹ rằng chưa có quốc gia nào có quốc phục đẹp, đặc sắc và mang tính văn hóa sâu sắc như áo dài Việt Nam”.

Tiếp theo là phần thi ứng xử của thí sinh Phan Thị Mơ với câu hỏi “Theo bạn ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi HHTGNV là gì?”. Phan Thị Mơ cho biết: “Cuộc thi HHTGNV 2010 là cuộc thi có rất nhiều ý nghĩa, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, nơi hội tụ tinh hoa và sắc đẹp của người Việt Nam, và người Việt trên toàn thế giới. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi là thể hiện tinh thần đoàn kết của người Việt Nam trên toàn thế giới. Và mong rằng tình đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam ngày càng gắn kết chặt hơn để phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, để sánh vai cùng các đất nước trên toàn thế giới”.

Câu hỏi của Nguyễn Ngọc Kiều Khanh là: “Để chuẩn bị hành trang bước vào đời, bạn thấy cần phải hoàn thiện bản thân mình như thế nào?”. Cô học sinh đến từ nước Đức đã giản dị trả lời: “Trước khi bước vào cuộc sống, em sẽ học hỏi thêm những điều tốt, cố gắng sống tốt, luôn nghĩ thêm về những người xung quanh, học hỏi thêm về văn hóa đất nước của mình, học hỏi thêm từ nhiều người khác và hy vọng luôn sống thật tốt”.

Câu hỏi dành cho thí sinh Phạm Thúy Vy Victoria: Ông cha ta có câu “Công cha như núi Thái Sơn; Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, bạn hiểu như thế nào về chữ “hiếu”?

Đây có vẻ là câu hỏi khó dành cho một cô gái đến từ Mỹ, nhưng Phạm Thúy Vy Victoria đã tự tin trả lời: “Em đã được mẹ dạy câu này từ hồi còn nhỏ, và em vẫn nhớ đến câu này khi ba mẹ đã luôn lo cho em từ nhỏ đến lớn, ba mẹ luôn nghĩ đến em, thương mến em. Bây giờ em vẫn chưa thể hiểu được việc làm mẹ vì em chưa có gia đình. Nhưng mẹ đã luôn dạy em lo cho mọi người, và em mong khi trưởng thành, em luôn có thể lo cho mọi người và lo lại cho ba mẹ em”.

Thí sinh cuối cùng trải qua phần thi ứng xử là Lưu Thị Diễm Hương với câu hỏi: “Hình ảnh Văn Miếu Quốc Tử Giám gợi cho bạn suy nghĩ gì về nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam?”.

Lưu Thị Diễm Hương cho biết: “Đối với em, hình ảnh Văn Miếu Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học đầu tiên của đất nước, đã tồn tại 700 năm qua, là cái nôi nêu cao truyền thống hiếu học của người dân Việt Nam. Qua đó càng làm chúng ta cảm thấy tự hào hơn về truyền thống hiếu học này. Hiếm có dân tộc nào có truyền thống hiếu học cao như vậy, minh chứng là đất nước ta đã ngày càng phát triển, xứng tầm với các nước trên thế giới”.

Sau khi 40 người đẹp của vòng chung kết cuộc thi HHTGNV 2010 trở lại sân khấu, lần lượt các giải thưởng phụ tiếp theo đã được trao cho các thí sinh:

- Người đẹp ảnh, do hội đồng báo chí bình chọn ra Top 11 người đẹp ảnh và BGK chọn tiếp thí sinh đạt giải, đó là Lưu Thị Diễm Hương.

- Người đẹp thân thiện, do thí sinh bình chọn: Ngụy Thanh Lan.

- Người đẹp có gương mặt khả ái: Nguyenova Daniela Nguyễn Thu Mây.

- Người đẹp thanh lịch: Nguyễn Mai Anh.

Cuối cùng thì giây phút hồi hộp nhất và được mong đợi nhất của cuộc thi cũng đã đến. Top 5 thí sinh được lựa chọn để trao các danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi HHTGNV 2010 này. Kết quả:

- Á hậu 2: Phạm Thúy Vy Victoria

- Á hậu 1: Nguyễn Ngọc Kiều Khanh

- Hoa hậu: Lưu Thị Diễm Hương

Xuất sắc vượt qua 39 thí sinh khác cùng nhiều ứng cứ viên “nặng ký”, Lưu Thị Diễm Hương, cô gái 20 tuổi đến từ TP.HCM, với sở thích làm từ thiện, đọc sách, du lịch, đã hoàn toàn chinh phục khán giả và ban giám khảo với giải thưởng Người đẹp ảnh và đặc biệt là danh hiệu Tân HHTGNV 2010.

Một số hình ảnh của Tân HHTGNV 2010 Lưu Thị Diễm Hương:

 

 

Hiền Nhi
(Ảnh: Minh Tâm, Jundat, Lưu Quang Phổ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.