Lưu Thiên Hương giúp học trò thoát mác 'thần đồng bolero'

24/10/2019 11:27 GMT+7

Không để học trò mang tiếng chỉ hát một màu bolero, huấn luyện viên (HLV) Lưu Thiên Hương mạnh dạn cho Khánh An thử sức ở nhiều dòng nhạc khác nhau, mang đến cái kết ngọt ngào cho 'thần đồng bolero'.

Tại vòng bán kết, chọn ca khúc Nhiều người ôm giấc mơ thuộc thể loại nhạc nhẹ, một lần nữa Khánh An đã giành trọn trái tim khán giả yêu nhạc. Phần trình diễn này, Khánh An còn khoe khả năng đánh music on the table vô cùng ấn tượng.
HLV Dương Khắc Linh cuối cùng đã thốt lên anh thích cô bé hát dòng nhạc này vì theo anh hay hơn cả hát bolero. HLV Phạm Quỳnh Anh không rời mắt khỏi tiết mục của Khánh An vì hát và diễn rất thu hút.
Sau 4 ngày phát sóng Nhiều người ôm giấc mơ của Khánh An đã chạm mốc 700.000 lượt xem với gần 700 bình luận. Ca khúc này trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi của nhiều khán giả trong và ngoài nước liệu Khánh An còn là “thần đồng bolero” hay thêm một Khánh An đa sắc, đa tài?
“Không còn hoài nghi nữa rồi, em đã làm rất tốt với thể loại nhạc nhẹ này, trong thời gian ngắn nhưng tình yêu của chị đã lĩnh hội rất thông minh, sẽ chờ đợi em ở chung kết và luôn ủng hộ em”, khán giả Quỳnh Anh để lại lời nhắn. “Càng ngày càng thấy Khánh An hát hay và xinh như mỹ nữ nhảy múa gì rất lôi cuốn đúng là tài không đợi tuổi”, một bình luận khác khen ngợi.
Ngoài sở trường hát bolero Khánh An đã chứng minh sự thu hút ở nhiều dòng nhạc khác nhau và khán giả sẽ không còn hoài nghi về tài năng của giọng ca tuổi 13 - Ảnh: BTC

Ngoài sở trường hát bolero Khánh An đã chứng minh sự thu hút ở nhiều dòng nhạc khác nhau và khán giả sẽ không còn hoài nghi về tài năng của giọng ca 13 tuổi

Ảnh: BTC

Để có được điều này, công lao lớn nhất phải kể đến đó là cặp đôi HLV Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương rất mạnh dạn khám phá thêm sự đa sắc, đa tài cũng như sự chịu khó luyện tập của Khánh An. HLV Lưu Thiên Hương bày tỏ: "Ngay từ lúc đầu cô đã thấy con rất phù hợp với các thể loại nhạc nhẹ mang âm hưởng nhân gian và có pha nhạc điện tử trong đó. Tuy nhiên, bolero là gia đình của con, tất cả khán giả trước đây hướng con đi theo con đường đó, cô không phản đối và tôn trọng điều đó nhưng cô cho con thấy và khẳng định con hát được nhạc nhẹ rất hay, con hãy phát triển thêm đi".
Không chỉ quan tâm đến học trò về chuyên môn, HLV Lưu Thiên Hương còn đóng vai trò như người mẹ, cô gọi trò của mình bằng những từ thân thương như: tụi trẻ, con gái, các con tôi, Bông tồ (Khánh An), Tâm nhoi (Kiều Minh Tâm), Su béo (Minh Châu)…
Trên trang cá nhân, Lưu Thiên Hương luôn dành những lời yêu thương cũng như dặn dò các bé: “Làm nghệ sĩ ngoài việc đầu tư chuyên môn, phải làm sao thu hút được khán giả và được khán giả yêu thương. Học cô đâu chỉ để mỗi việc hát hay, học công dung ngôn hạnh và đặc biệt là cách vượt qua mọi khó khăn, chặng đường sắp kết thúc, cô dặn làm nghệ sĩ thực thụ phải trau dồi những gì nhớ nhé".
Trước đêm chung kết, nữ nhạc sĩ lo ngại học trò bị ảnh hưởng tinh thần với bình luận tiêu cực. Cô cho biết: “Mình luôn cấm trò đang thi lên xem comment nhưng tụi trẻ vẫn vậy. Soi từng cái rồi kêu có những cái con thấy hôm qua mà mất đâu ý cô ạ, thuộc từng comment thế có chết không? Nhưng... Đừng vậy... Gương các nghệ sĩ nước ngoài vì áp lực đôi khi không vượt qua được các con ạ. Luyện thần kinh thép nhé. May mà bình luận tích cực chứ tiêu cực thì mặt xị ra tập tành gì nữa".
Top 5 tài năng nhí bước vào đêm chung kết năm nay là Khánh An - Linh Đan - Bảo Hân - Kiều Minh Tâm - Chấn Quốc đều có màu sắc và thế mạnh riêng. Đêm chung kết The Voice Kids 2019 được tường thuật trực tiếp vào tối 26.10 trên kênh VTV3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.