Lý do Hàn Quốc từ chối gửi quân tham dự diễu binh tại Trung Quốc

24/08/2015 16:27 GMT+7

(TNO) Có 2 lý do khiến chính phủ Hàn Quốc quyết định không gửi binh sĩ tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật của Trung Quốc, thay vào đó cử 5 quan sát viên quân sự tham gia sự kiện này, theo nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ với hãng tin Yonhap.

(TNO) Có 2 lý do khiến chính phủ Hàn Quốc quyết định không gửi binh sĩ tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật của Trung Quốc, thay vào đó cử 5 quan sát viên quân sự tham gia sự kiện này, theo nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ với hãng tin Yonhap.

>> Thủ tướng Abe không sang Trung Quốc dịp 70 năm kết thúc Thế chiến 2
>> Hàn Quốc ngần ngại về diễu binh ở Trung Quốc

Binh sĩ Trung Quốc diễn tập cho buổi duyệt binh - Ảnh: Reuters

“Hàn Quốc sẽ không có tên trong danh sách khoảng 10 quốc gia cử binh sĩ sang tham dự lễ diễu binh tại Trung Quốc”, một nguồn tin ngoại giao từ chính phủ Hàn Quốc tiết lộ với Yonhap.

Khoảng 10 quốc gia được mời, bao gồm cả Nga và Kazakhstan, sẽ cử binh sĩ tham gia diễu hành cùng quân đội Trung Quốc trong buổi lễ vào ngày 3.9.

Trung Quốc đã mời nhiều lực lượng quân sự nước ngoài đến tham dự lễ duyệt binh vào ngày 3.9, được tổ chức nhằm phô trương sức mạnh quân sự của mình cũng như cho thấy sự thù địch vẫn còn tồn tại giữa Bắc Kinh và Tokyo, Yonhap bình luận.

Các nhà ngoại giao Hàn Quốc tại Bắc Kinh cho biết Seoul cảm thấy khó xử nếu đồng ý tham gia lễ duyệt binh của Trung Quốc, vì sự kiện này nhằm mục đích khoe sức mạnh quân sự của nước chủ nhà trong bối cảnh nước này đang có những tuyên bố chủ quyền ngang ngược tại khu vực tranh chấp với các quốc gia láng giềng.  

Máy bay quân sự của Trung Quốc diễn tập cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc
Thế chiến thứ hai - Ảnh: Reuters

Lý do thứ hai khiến Hàn Quốc ngần ngại vì địa điểm diễn ra lễ duyệt binh là Quảng trường Thiên An Môn, nơi xảy ra cuộc trấn áp biểu tình đẫm máu hồi năm 1989, theo  Yonhap.

Bà Park sẽ có mặt tại Trung Quốc từ ngày 2.9 đến 4.9 để tham sự chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Nhật, nhưng hiện không rõ bà có tham dự lễ duyệt binh hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.