Lý do khiến cầu thủ Real Madrid bị 'bỏ rơi' ở tuyển Tây Ban Nha

25/05/2021 16:04 GMT+7

HLV Luis Enrique đã chốt danh sách các cầu thủ tham dự VCK Euro 2020 sắp diễn ra. Dù có 26 cái tên được gọi lên đội tuyển Tây Ban Nha nhưng không có bất cứ cầu thủ nào của Real Madrid .

Đây được xem là điều rất bất ngờ khi từ trước đến nay, cầu thủ của “Kền kền trắng” hầu như đều góp mặt và đóng vai trò trụ cột của đội tuyển xứ sở bò tót. Trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos đã bước qua tuổi 35 và cho thấy sự sa sút rõ rệt về mặt thể lực trong mùa giải 2020-2021 trong màu áo Real Madrid. Những ngôi sao như Isco, Ceballos tụt dốc về phong độ. Trong khi đó, các cầu thủ khác đang ở độ chín của sự nghiệp như Daniel Carvajal, Lucas Vazquez thì chưa kịp bình phục chấn thương.

Từ trái sang: Ramos, Isco, Asensio đều không có tên trong 26 cầu thủ cùng đội tuyển Tây Ban Nha dự Euro 2020

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử không có bất cứ cầu thủ nào của Real Madrid góp mặt ở tuyển Tây Ban Nha trước một giải đấu lớn như Euro hay World Cup. Trước đây, Real Madrid từng có số lượng ít nhất là 1 cầu thủ góp mặt ở tuyển Tây Ban Nha vào kỳ World Cup 1950. Kỷ lục có nhiều cầu thủ của Real Madrid góp mặt đội tuyển Tây Ban Nha nhất là tại kỳ Euro 1988 với 8 cái tên.
Trước đây, dưới thời của HLV Luis Enrique cuối năm 2018, ông cũng đã gọi đến 6 cầu thủ của Real Madrid. Nhưng sau gần 3 năm, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn khi sạch bóng cầu thủ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, vị cựu HLV của Barcelona cũng gây chú ý khi gọi cầu thủ vừa mới nhập tịch Aymeric Laporte (đang khoác áo Man City). Trung vệ sinh ra ở Pháp được xem là lý do khiến HLV Enrique đã gạch tên công thần Sergio Ramos. Tại VCK Euro 2020, đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng E cùng với Thụy Điển, Ba Lan và Slovakia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.