Lý do lạ Hàn Quốc điều lính bắn tỉa đến giới tuyến liên Triều

15/10/2019 11:08 GMT+7

Hàn Quốc hôm 15.10 triển khai lính bắn tỉa quân đội và thợ săn dân sự đến giới tuyến phía bắc để bắn hạ lợn mắc dịch cúm châu Phi đi lạc từ phía Triều Tiên, theo Hãng tin Bloomberg.

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết bên cạnh lính bắn tỉa, chính phủ sẽ sử dụng các thiết bị tầm nhiệt để tìm kiếm lợn dịch xuất hiện gần đường kiểm soát dân sự, chỉ vùng đệm gần dải đất chia cắt bán đảo Triều Tiên.
Đây là biện pháp quyết liệt của chính quyền Seoul nhằm loại bỏ lợn bệnh ở các khu vực bao gồm Incheon, Seoul, Goseong và sông Bukhan.
Tổng cộng trong tháng này đã có xác 5 con lợn hoang được tìm thấy ở khu vực giới tuyến và kết quả giám định xác nhận chúng mắc bệnh dịch.
Từ phát hiện này, giới hữu trách lo ngại tình trạng lây lan dịch cúm giữa hai miền Triều Tiên và quyết định dùng biện pháp mạnh.
Chủ tịch Ủy ban Tình báo của quốc hội Hàn Quốc, ông Lee Hye-hoon cho hay dịch cúm lợn châu Phi đã lây lan gần như khắp lãnh thổ CHDCND Triều Tiên, và lợn tại tỉnh Bắc Pyongan đã chết sạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.