Lý Quang Diệu, Helmut Schmidt viết sách chung

08/05/2012 18:35 GMT+7

(TNO) Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và cựu thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức) Helmut Schmidt sẽ viết chung một cuốn sách về các vấn đề toàn cầu.

Thông tin trên được chính hai ông đưa ra tại cuộc họp báo hôm 7.5 sau khi kết thúc 3 ngày trao đổi riêng tại Singapore, báo Straits Times cho hay.

Ông Lý Quang Diệu, hiện nay gần 89 tuổi, làm thủ tướng Singapore từ năm 1959 đến năm 1990. Trong khi đó ông Helmut Schmidt đã 94 tuổi, là thủ tướng Tây Đức từ năm 1974 đến năm 1982.

Lý Quang Diệu, Helmut Schmidt viết sách chung
Ông Helmut Schmidt (trái) và ông Lý Quang Diệu tại cuộc họp báo hôm 7.5 ở Singapore - Ảnh: Straits Times

Ông Lý kể hai người gặp nhau vào năm 1978, khi đó ông Schmidt cùng phu nhân đến thăm Singapore.

“Chúng tôi đã quan sát nhau và thấy rằng giữa hai người có rất nhiều điểm chung. Khi chúng tôi cùng trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình Đức, người phỏng vấn đã rất ngạc nhiên vì dường như cả hai chúng tôi có suy nghĩ và phát ngôn rất giống nhau về nhiều vấn đề”, ông Lý viết trong hồi ký của mình.

Trong quyển hồi ký xuất bản năm 2000, ông Lý mô tả ông Schmidt là một lãnh đạo có “đầu óc rất thông tuệ và tinh thần cứng rắn”, một người “nắm bắt toàn diện các vấn đề quan trọng”.

Còn ông Schmidt thì thổ lộ tại cuộc họp báo rằng suốt cuộc đời mình, ông chỉ mong mỏi được gặp lại hai lãnh đạo trên thế giới. "Đến cuối đời tôi muốn gặp lại Harry Lee và Chu Dung Cơ một lần nữa… Khi đó coi như cuộc đời tôi đã thỏa nguyện”, ông nói như nghẹn ngào.

Harry Lee Kuan Yew là tên “cúng cơm” của ông Lý Quang Diệu. Các lãnh đạo châu u cùng thời với ông đều gọi ông là Harry Lee. Còn Chu Dung Cơ là thủ tướng Trung Quốc từ năm 1998 đến 2003.

Sau cuộc họp báo, ông Schmidt đã rời Singapore đi Trung Quốc. Theo kế hoạch ông sẽ gặp cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ hôm nay.

Về cuốn sách sắp viết, ông Lý Quang Diệu cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng ra mắt vào mùa Giáng sinh này. Đó là thời điểm tốt để bán sách”.

Ông cũng cho biết thêm sách sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh tại Singapore và tiếng Đức tại Đức.

Quyển sách sẽ phân tích thế giới từ địa chính trị, kinh tế, cho đến xã hội trên quan điểm của Singapore và Đức. Trong đó, hai ông có cái nhìn tương đồng về nhiều vấn đề cốt yếu.

“Có điều, Ngài Schmidt có vẻ bi quan về thế giới hơn tôi”, ông Lý tiết lộ tại cuộc họp báo.

Khi được hỏi vì sao, ông Schmidt trả lời hóm hỉnh: “Câu trả lời rất dễ. Đơn giản là tôi hơi già hơn Harry một chút”.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> Ông Lý Quang Diệu mắc bệnh hiếm gặp
>> Bán chữ ký ông Lý Quang Diệu làm từ thiện
>> Nhà tổ Lý Quang Diệu thành điểm tham quan ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.