Lý Sơn có thêm 2 di tích được xếp hạng di tích quốc gia

Phạm Anh
Phạm Anh
17/01/2020 06:25 GMT+7

Ngày 16.1, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có 2 di tích, danh lam thắng cảnh là núi Giếng Tiền (xã An Vĩnh) và núi Thới Lới ( ảnh , xã An Hải) đã được công nhận xếp hạng di tích quốc gia.

Thới Lới là ngọn núi lửa lớn nhất trên đảo Lý Sơn, được các nhà khoa học đánh giá có niên đại khá trẻ, cách ngày nay khoảng 4.000 năm. Đỉnh núi này cao hơn 169 m và là điểm cao nhất trên đảo Lý Sơn. Quá trình phun trào của núi lửa Thới Lới đã tạo nên những cảnh quan ngoạn mục, nhất là ở vách đá Hang Câu.
Còn Giếng Tiền là ngọn núi lửa lớn thứ hai trên đảo Lý Sơn, cao 86 m, nhờ hoạt động phun trào đã tạo nên những lớp trầm tích độc đáo, dưới chân núi Giếng Tiền là chùa Đục, địa điểm tâm linh của người dân Lý Sơn.
Như vậy đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có 31 di tích được Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.