Lý Tống bị truy tố thêm tội danh

24/07/2010 17:54 GMT+7

* Lý Tống đối mặt với án tù 6,8 năm * Cấm Lý Tống đến gần Đàm Vĩnh Hưng trong vòng 90m (TNO) Kết quả phiên xét xử ngày 23.7 (giờ địa phương ở San Jose, California, Mỹ), Tòa đồng ý giảm tiền tại ngoại hầu tra của Lý Tống từ 100.000 xuống 75.000 USD. Tuy nhiên, Tòa cũng đưa ra nhiều lệnh cấm, đồng thời tăng thêm tội danh của Lý Tống.

Trong phiên xét xử để xem xét giảm tiền thế chân được tại ngoại hầu tra sáng 23.7 (giờ địa phương), theo đề nghị của luật sư Nguyễn Tâm bào chữa cho Lý Tống, Thẩm phán Tòa Thượng thẩm quận hạt Santa Clara, ông Gilbert Brown đã cho giảm tiền thế chân từ 100.000 xuống 75.000 USD. Đồng thời, Thẩm phán Brown cũng ký thêm lệnh cấm Lý Tống không được tiếp xúc với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Theo đó, lệnh cấm có hiệu lực trong vòng một năm, cấm không cho Lý Tống đến gần ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong vòng khoảng 90m. Lệnh bảo vệ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn ghi rõ: "Cấm ông Lý Tống không được tiếp xúc với Mr. Đàm dưới bất cứ hình thức cá nhân nào, như thư từ, email...".

Trong phiên xử đầu tiên hôm 21.7 (giờ địa phương), Lý Tống bị truy tố 4 tội danh: đột nhập trái phép, sử dụng hơi cay trái phép, chống người thi hành công vụ và hành hung. Tuy nhiên Văn phòng Công tố Santa Clara vừa bổ sung thêm một tội danh nữa đó là “Tấn công với một vũ khí chết người” (assault with a deadly weapon).

Amy Cornell, Phát ngôn viên Văn phòng Công tố khu vực cho biết, với việc bổ sung thêm tội danh này Lý Tống có thể đối diện với án tù 6,8 năm. Hiện Lý Tống đang bị tạm giam tại nhà tù chính của quận hạt Santa Clara.

Sau khi thẩm phán quyết định giảm tiền thế chân, ông Nguyễn Tâm cho biết sẽ đóng tiền thế chân để Lý Tống kịp ra ngoài tiếp tục tham gia cuộc biểu tình chống sô diễn tiếp theo của Đàm Vĩnh Hưng tại Anaheim Arena, bang California vào chiều tối 24.7 (giờ địa phương).

Trần Phước Mỹ
(Từ California, Mỹ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.