Lyon và Marseille níu chân nhau ở vòng 22 Ligue 1

25/01/2016 08:34 GMT+7

Lyon và Marseille bỏ lỡ cơ hội áp sát top 4 sau khi cầm chân nhau 1-1 trong trận đấu đáng chú ý nhất vòng 22 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (25.1, giờ VN).

Lyon và Marseille bỏ lỡ cơ hội áp sát top 4 sau khi cầm chân nhau 1-1 trong trận đấu đáng chú ý nhất vòng 22 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (25.1, giờ VN).
Lyon (trắng) và Marseille níu chân nhau trong cuộc đấu bất phân thắng bại - Ảnh: AFP

Cuộc đụng độ giữa Lyon và Marseille là trận đấu tâm điểm của vòng 22. Cả hai đều là những “ông lớn” và giàu truyền thống của bóng đá Pháp nhưng có điều cùng sa sút ở mùa này. Cuộc giáp mặt lần này không còn nhắm đến chức vô địch mà Lyon và Marseille “sống chết” tranh giành một suất dự cúp châu Âu.

Ở mùa này, Marseille lại “sống” nhờ các chuyến đi xa nhà nhưng khó khăn là điều được dự báo trước đối với đội bóng thành phố cảng Pháp bởi họ chưa một lần đánh bại Lyon kể từ năm 2007. Vì vậy, phải chơi trên sân khách, Marseille của HLV Michel chủ động chơi phòng ngự phản công từ đầu. Chính lối chơi này giúp Marseille tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhiều hơn Lyon trong hiệp 1.

Remy Cabella (trái) mở tỷ số cho Marseille - Ảnh: AFP

Ngay ở phút thứ 6, đội khách sớm khiến khán giả nhà thót tim sau khi cú dứt điểm của Rolando bị Sergi Darder (Lyon) phá trên vạch vôi. Không lâu sau, chân sút trẻ Michy Batshuayi lại làm khung thành Lyon chảo đảo với pha kết thúc đưa bóng trúng cột ở góc hẹp.

Ở đầu bên kia, chủ nhà Lyon chơi nhạt nhòa và chưa thể hiện nhiều khởi sắc dưới thời dẫn dắt của HLV Bruno Genesio. “Bộ ba” hàng công của “Sư tử vùng Rhone” Maxime Gonalons - Alexandre Lacazette - Mathieu Valbuena không tìm được tiếng nói chung.

Lối chơi của Lyon mạch lạc hơn trong hiệp 2 nhưng cũng là lúc họ phải nhận bàn thua. Phút 64, Remy Cabella tung cú sút chìm hạ gục thủ thành Anthony Lopes (Lyon) sau đường tạt bóng của Bouna Sarr. Sau bàn thua, HLV Genesio quyết định đưa Corentin Tolisso để củng cố tuyến giữa vốn bị lép vế trước hàng tiền vệ của đội khách.

Sự thay đổi của nhà cầm quân lập tức mang lại hiệu quả với nhiều cơ hội được tạo ra và chính Tolisso là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 79. Tiền vệ 21 tuổi người Pháp sau đó tiếp tục khuấy đảo hàng thủ Marseille và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành kỳ cựu Steve Mandanda thì Lyon có thể khép lại trận đấu với chiến thắng.

Sự tỏa sáng của tiền vệ trẻ Corentin Tolisso giúp Lyon tránh thất bại trên sân nhà - Ảnh: AFP

Lyon và Marseille chẳng ai buồn ai vui với trận hòa nhưng việc níu chân nhau khiến cả hai mất cơ hội để rút ngắn khoảng cách điểm với top 4. Marseille giậm chân vị trí thứ 8, hơn Lyon 1 bật và cùng kém đội đứng vị trí thứ 4 Rennes 4 điểm (30 so với 34)

Ở các trận đấu sớm, AS Monaco trở lại vị trí nhì bảng sau chiến thắng đậm 4-0 trước Toulouse. Thất bại thứ 10 ở mùa này khiến Toulouse tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn khi giậm chân ở vị trí áp chót bảng. Trong khi đó, Saint-Etienne vuột cơ hội nhảy vào top 4 do bị chủ nhà Reims cầm chân 1-1. 

Kết quả các trận đấu:

AS Monaco 4 - 0 Toulouse

Reims 1 - 1 Saint-Etienne

Lyon 1 - 1 Marseille

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.