M.U thua đau trước Fenerbahce, Mourinho mắng học trò không thương tiếc

04/11/2016 08:05 GMT+7

HLV Jose Mourinho cho rằng, các cầu thủ Manchester United (M.U) xứng đáng nhận thất bại trong trận đấu ở Europa League vào rạng sáng nay (4.11, giờ VN).

Hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn quân của Mourinho được giới chuyên môn đánh giá cao hơn vì trận thắng đậm đà 4-1 hồi lượt đi. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đã nhanh chóng mất tinh thần vì bàn thắng quá sớm từ phía Fenerbahce. 90 phút sau đó là cực hình đối với M.U. Đội bóng nước Anh bị dập tơi bời với những pha lên bóng sắc lẹm từ phía đội nhà. Fenerbahce đã đòi được món nợ khi trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho tỏ ra vô cùng thất vọng trước màn trình diễn của các học trò.
“Tôi nghĩ rằng, Fenerbahce xứng đáng giành chiến thắng. Bóng đá không chỉ là cuộc so kè về chất lượng cầu thủ mà còn là nỗ lực, tinh thần, tất cả mọi thứ. Vì thế tôi nghĩ họ xứng đáng có được chiến thắng này.
Còn một đội bóng bị thủng lưới sau 2 phút (ý chỉ M.U) là đội bóng không sẵn sàng, chưa chuẩn bị tinh thần, không tập trung. Trong một trận đấu như thế này, việc để đối phương ghi bàn là cung cấp cho họ một lợi thế. Đối thủ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn. Họ có thể phòng ngự, phản công, gây áp lực lên trọng tài, giả vờ chấn thương,…
Đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã để họ có lợi thế. Sau bàn thua thứ 2, chúng tôi đã cố gắn tấn công để mang về một kết quả khác nhưng tôi nghĩ rằng, M.U đã không xứng đáng có được chiến thắng. Vì trong bóng đá, bạn sẽ phải chơi với khao khát tối đa cùng sự tập trung và năng lực của bạn trong suốt 90 phút”, Mourinho phát biểu trên BT Sport.
Rooney (trái) ghi bàn nhưng M.U cũng không tránh khỏi một thất bại Reuters
Với kết quả này, Manchester United tiếp tục gây thất vọng không chỉ riêng ở đấu trường Europa League. Hơn nữa, đoàn quân áo đỏ lại tiếp tục gặp khó khăn khi Paul Pogba tập tễnh rời sân ở phút 30.
Hiện, Mourinho vẫn chưa chính thức xác nhận thời gian ngồi ngoài của tiền vệ đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, Pogba chắc chắn sẽ gia nhập bệnh viện của M.U cùng các thành viên khác là Eric Bailly, Phil Jones, Chris Smalling và Antonio Valencia. Mourinho hiện đang rất đau đầu về vấn đề này.
Ngoài ra, Henrikh Mkhitaryan đã lần đầu xuất hiện sau trận derby thành Manchester vào tháng 9. Hợp đồng 26 triệu bảng vào thay Marcus Rashford ở phút 61. Tuy nhiên, anh cũng thi đấu khá nhạt nhòa.
Khi được hỏi về tương lai của Mkhitaryan, Mourinho chỉ đáp gọn: “Cậu ấy cần phải thể hiện nhiều hơn nữa”. Bấy nhiêu đủ thấy, ông thầy người Bồ Đào Nha cảm thấy không hài lòng với bản hợp đồng mùa hè này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.