M.U trượt dài, HLV Solskjaer vẫn lạc quan

Giang Lao
Giang Lao
23/09/2019 15:13 GMT+7

Trận thua sốc trước West Ham 0-2 đêm 22.9 trên sân London khiến Manchester United (M.U) trượt dài với vỏn vẹn 8 điểm và xếp ở vị trí thứ 8 sau 6 trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là vị trí rất đáng lo ngại, và hơn nữa phong độ “Quỷ đỏ” chẳng có gì sáng sủa.

HLV Solskjaer sau trận đấu khẳng định ông vẫn hết sức lạc quan về tình hình đội nhà, cũng như hứa hẹn M.U sẽ sớm phản ứng lại sau thất bại để thay đổi cục diện.
Theo ông Solskjaer: “Tôi đã từng đề cập rất nhiều lần, M.U trong giai đoạn chuyển giao và đang xây dựng lại hầu như mọi thứ, vì thế sẽ có lúc chúng tôi thể hiện phong độ tốt nhất nhưng cũng có lúc rất tệ. Như hôm nay, chúng tôi chấp nhận không có điểm nào.
Tôi rất thất vọng, nhưng đó là một phần của sự thay đổi. Tuy nhiên, tôi rất lạc quan vì M.U vẫn thể hiện phẩm chất của mình, chỉ là do chúng tôi có một số thời điểm đánh mất mình và để đối phương khai thác ghi bàn”.
Ở trận đấu với West Ham, M.U tuy nắm quyền kiểm soát bóng và tạo được thế trận tương đối tốt, nhưng họ không thực sự chủ động và thiếu sắc nét trong tấn công. Vì thế, sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, “Quỷ đỏ” rốt cuộc đã bị West Ham chơi thực dụng hơn trừng phạt với 2 bàn thắng ghi ở cuối mỗi hiệp do công Andriy Yarmolenko và Aaron Cresswell ghi để giành trận thắng cách biệt 2-0.

Các cầu thủ M.U thể hiện sự thất vọng, nhưng họ phải tự trách mình vì thi đấu quá tệ

AFP

HLV Solskjaer cũng cho rằng một phần nguyên nhân khiến M.U phải nhận trận thua là thiếu vắng các ngôi sao chủ chốt vì chấn thương như Pogba, Martial, Luke Shaw và Eric Bailly. Trong trận còn thêm trung phong Rashford, còn sao trẻ Greenwood thì bị bệnh. Do đó, nhà cầm quân người Na Uy này hy vọng khi các cầu thủ này trở lại trong các trận tới thì M.U sẽ khởi sắc hơn.

Lampard tự nhận Chelsea không cùng đẳng cấp với Liverpool

Mặc dù vậy, nếu có những cầu thủ chủ chốt trên trở lại thì các chuyên gia bình luận bóng đá Anh cũng không đánh giá cao M.U. Bình luận trên BBC Sport, cựu cầu thủ Danny Murphy nhận định: “M.U quá thiếu chất lượng, và tính cách trong thi đấu. Họ nay trở nên khá tầm thường, vì không khai thông được thế trận bế tắc của mình. Không riêng trận này, mà rất nhiều trận từ cuối mùa trước tới giờ hiếm có trận nào họ thực sự thể hiện đúng bản lĩnh của mình”. 

Thêm Rashford chấn thương, hàng công M.U coi như mất trắng vì thiếu 1 trung phong đích thực

AFP

Trên kênh Sky Sports, các cựu cầu thủ của M.U như Gary Neville chỉ trích chính sách chuyển nhượng của đội bóng cũ là một sự thất bại nghiêm trọng, khi bán đi các tiền đạo như Alexis Sanchez hay Romelu Lukaku, nhưng lại không mua lại ai thay thế khiến giờ không có 1 trung phong đích thực. Hệ quả là bế tắc khâu ghi bàn.
HLV cũ của M.U, ông Jose Mourinho cũng “bồi thêm”: “So với khi còn tôi dẫn dắt, thì giờ M.U còn tệ hơn nhiều. Họ mua thêm một số cầu thủ mới, nhưng không thấy cải thiện gì”.
Với tình hình này, các bình luận viên trên kể cả cựu danh thủ Roy Keane cũng nhận định M.U mùa này phải tranh tốp 6 thay vì tốp 4, nhưng cũng rất khó đạt được khi nhìn vào chất lượng của các CLB như Leicester, West Ham hay Bournemouth đang thể hiện rất ấn tượng hiện nay.
Tính đến nay, M.U dưới thời của Solskjaer nắm quyền chính thức chỉ thắng đúng 2 trận trong tổng cộng 11 trận ở Ngoại hạng Anh, và không thắng trận nào trên sân khách kể từ tháng Hai đến giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.