Ma túy vẫn tràn ngập chốn ăn chơi

03/03/2020 06:55 GMT+7

Vấn nạn dân chơi chọn các điểm kinh doanh karaoke làm 'bãi đáp phê ma túy' liên tục bị phát hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trong thời gian vừa qua.

Nhiều điểm kinh doanh karaoke biến thành tụ điểm 'đen' khi dân chơi ma túy ồ ạt tìm 'bến đỗ', đang là một vấn nạn nhức nhối gây ra nhiều bất an cho cộng đồng. Và hễ lực lượng công an đột kích để kiểm tra là ra... ma túy.
Vấn nạn dân chơi chọn các điểm kinh doanh karaoke làm “bãi đáp phê ma túy” liên tục bị phát hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trong thời gian vừa qua. Các vụ bắt giữ khiến nhiều người có nhu cầu đến quán karaoke giải trí lành mạnh đâm lo, vì họ sợ lỡ chạm mặt “ngáo đá” đi nhầm phòng... 

Hễ kiểm tra là ra… ma túy

Ngày 2.3, Công an TP.Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục xử lý các đối tượng sử dụng ma túy tại 2 tụ điểm karaoke Hoàng Hà Hoàng (KP.2, P.Tân Biên) và karaoke Ngọc Linh (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa); đồng thời lập hồ sơ xử lý chủ các cơ sở trên về việc để dân chơi ma túy “tràn” vào cơ sở kinh doanh của mình.
Trước đó, khoảng 1 giờ 50 ngày 29.2, Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Đội CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP.Biên Hòa) kiểm tra hành chính quán karaoke Hoàng Hà Hoàng, đã phát hiện tại 4 phòng hát có hàng chục đối tượng đang tụ tập có biểu hiện sử dụng ma túy. Tại đây, tổ công tác đã lập hồ sơ tạm giữ 34 đối tượng (trong đó có 2 nhân viên, 14 nữ) có dấu hiệu sử dụng ma túy, thu giữ 4 đĩa có chất bột màu trắng (nghi ma túy tổng hợp), cùng một số tang vật liên quan khác. Qua kiểm tra nhanh có 33 trường hợp dương tính với ma túy.
Theo cơ quan công an, điều đáng nói là quán karaoke này từng để khách sử dụng trái phép chất ma túy và đã bị đình chỉ hoạt động; sau khi hoạt động trở lại thì cơ sở tiếp tục tái phạm.
Cũng trong thời điểm này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04 - Công an tỉnh Đồng Nai) kiểm tra quán karaoke Ngọc Linh, phát hiện 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ nhiều ma túy cùng dụng cụ để sử dụng.
Trước đó nữa, khoảng 23 giờ ngày 1.2, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an kiểm tra đột xuất quán karaoke Phương Nam (KP.3, P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh) cũng phát hiện 13 khách sử dụng ma túy trong 2 phòng VIP, trong 1 phòng có bịch chứa ma túy tổng hợp. Qua kiểm tra nhanh, có 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.
Theo điều tra ban đầu, quản lý quán tên Đỗ Xuân Thăng (26 tuổi, ngụ Quảng Trị) đã mua ma túy về bán cho khách có nhu cầu khi đến vui chơi. Hiện Công an TP.Long Khánh đã khởi tố, bắt tạm giam Thăng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Cùng thời điểm trên, tổ công tác khác của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp kiểm tra quán karaoke Sapphire (xã Suối Cát, H.Xuân Lộc) cũng phát hiện 15 khách đang vui chơi, với nhiều biểu hiện đang “phê” ma túy. Tiến hành kiểm tra toàn bộ các phòng trong quán, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 16 gói ma túy, thuốc lắc, hàng đá. Kiểm tra nhanh toàn bộ 24 người (cả khách và nhân viên của quán), phát hiện có 18 người dương tính với ma túy, trong đó có 8 nữ.
Nguyễn Thái Tân bị bắt khi đang bay lắc tại quán karaoke T.Đ (đường Nguyễn Trãi, TP.Đông Hà, Quảng Trị) Ảnh: Thanh Lộc

Nguyễn Thái Tân bị bắt khi đang bay lắc tại quán karaoke T.Đ (đường Nguyễn Trãi, TP.Đông Hà, Quảng Trị)

Ảnh: Thanh Lộc

Tại Quảng Trị, phòng karaoke thường là lựa chọn hàng đầu của những dân “chơi”, phần vì ở đây đã có sẵn nhạc, phần vì giá cả cũng “bình dân” so với đi sàn, đến bar.
“Đồ nghề” để Nguyễn Thái Tân cùng đồng bọn bay lắc tại quán karaoke T.Đ

“Đồ nghề” để Nguyễn Thái Tân cùng đồng bọn bay lắc tại quán karaoke T.Đ

Ngành chức năng Quảng Trị cũng thường xuyên trấn áp, không ít nhóm bay lắc sa lưới... nhưng tình hình vẫn chưa thuyên giảm.
Động lắc karaoke Chợt Nhớ (Đà Nẵng) 2 lần bị phát hiện khách sử dụng trái phép ma túy Ảnh: N.Tú

Động lắc karaoke Chợt Nhớ (Đà Nẵng) 2 lần bị phát hiện khách sử dụng trái phép ma túy

Ảnh: N.Tú

Tại Đà Nẵng, trong năm 2019, Công an Q.Thanh Khê đã 2 lần ập vào karaoke Chợt Nhớ (543 Nguyễn Tất Thành), phát hiện hàng chục nam nữ dương tính ma túy, sử dụng hàng khay ketamine ngay tại phòng hát. Sau đó, chủ cơ sở vẫn lén lút hoạt động dù karaoke này đang bị đình chỉ do vi phạm các quy định về PCCC. Hiện cơ sở này đang bị công an quận đề nghị UBND Q.Thanh Khê rút giấy phép kinh doanh.
Trong khi đó, tại Quảng Nam, riêng từ tháng 9 - 11.2019, công an tỉnh liên tiếp phát hiện xử lý nhiều quán karaoke trên địa bàn TP.Tam Kỳ, H.Thăng Bình, TX.Điện Bàn, Duy Xuyên tạo điều kiện cho hàng trăm thanh niên “bay, lắc”. Hầu hết con nghiện đang ở độ tuổi 17 - 30.
Đầu năm 2020, Công an Quảng Nam phát hiện, xử lý thêm 2 cơ sở kinh doanh karaoke có hoạt động tương tự là karaoke Victory (xã Bình Minh, H.Thăng Bình) và karaoke New idol (đóng tại xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn)...

Chế tài chưa đủ sức răn đe

Trả lời Thanh Niên, thượng tá Phan Duy Thạch, Phó trưởng công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết luật cho phép chủ cơ sở kinh doanh các ngành nghề nhà nước không cấm. Trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (karaoke, cơ sở lưu trú, vũ trường...), nếu phát hiện chủ cơ sở tổ chức, tàng trữ, mua bán cho khách sử dụng ma túy, thì đủ cơ sở khởi tố chủ cơ sở về các hành vi phạm tội. Trường hợp chủ cơ sở không mua bán, nhưng tái diễn nhiều lần tình trạng khách sử dụng trái phép ma túy tại cơ sở, thì đủ căn cứ cho lực lượng công an đề xuất cấp có thẩm quyền, rút giấy phép hoạt động cơ sở.
Để giải quyết triệt để các kẽ hở này, thượng tá Thạch cho rằng về nghiệp vụ cần ưu tiên kiểm tra đột xuất các cơ sở có vấn đề, có cách thức quản lý cụ thể từng ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là kiên quyết xử lý, thu hồi giấy chứng nhận điều kiện về an ninh trật tự với cơ sở tái phạm nhiều lần. “Cần nghiên cứu những quy định chặt chẽ hơn về các điều kiện để được cấp phép hoạt động với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mục đích nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho hộ kinh doanh đàng hoàng, không thể để các tụ điểm vi phạm pháp luật trục lợi”, thượng tá Thạch nói thêm.

Dân chơi lại phê ma túy trong quán bar ở Đà Lạt

Thiếu tá Đồng Phước Nam, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Nam), cho hay nếu để xảy ra tình trạng khách “bay, lắc” trong quán karaoke, thì chủ cơ sở sẽ bị phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng. Đồng thời, tùy theo hình phạt bổ sung và thời gian tái phạm, thì sẽ tiến hành rút giấy phép kinh doanh đối với chủ cơ sở đó.
Theo thiếu tá Nam, cái khó hiện nay là các cơ sở vi phạm sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoặc giấy phép kinh doanh các cơ sở này hợp thức hóa bằng cách bán hay cho thuê hình thức, thay đổi người đại diện pháp luật làm thủ tục các cơ quan chức năng phải cấp phép để hoạt động. Tuy nhiên, pháp luật không cấm điều này, miễn ai đủ điều kiện đứng pháp nhân, thì sẽ được cho đăng ký để kinh doanh.
“Kẽ hở có thể nói ở đây là việc xử phạt không tương xứng với hành vi vi phạm. Mức xử phạt nhẹ sẽ không đủ sức răn đe được các đối tượng và cứ thế họ lại tái phạm. Đơn vị cũng đang kiến nghị tăng cấp xử phạt đối với người vi phạm, đồng thời xử lý hình sự đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật hai lần liên tiếp”, thiếu tá Nam nói.
Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay thực tế thì qua quá trình điều tra, xác minh không chứng minh được chủ quán karaoke liên quan trực tiếp đến vụ việc. Vì vậy, việc xử lý chủ quán karaoke rất khó khăn. Đây cũng là một bất cập rất lớn. (còn tiếp)

Khi mình theo dõi họ thì họ cũng theo dõi mình!?

Liên quan vấn đề có hay không lực lượng quản lý địa bàn cơ sở “bảo kê” các tụ điểm “đen”, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho rằng việc đột kích do lực lượng quản lý tại cơ sở họ báo lên, dưới cơ sở thì không thể xử lý nổi với phần ấy con người. Cái thứ hai các đối tượng vi phạm pháp luật ngoài việc vi phạm ra, khi mình theo dõi họ thì họ cũng theo dõi mình.
“Đây cũng là lý do tại sao lực lượng mạnh trên tỉnh xuống mới xử lý được... Nếu đơn thuần chỉ có lực lượng cơ sở thì khó triệt phá nổi vì khép kín. Nghĩ thì thấy đơn giản, nhưng để đưa ra xử lý pháp luật thì lại cả một vấn đề”, đại tá Lai nói. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.