Mắc xương vịt trong phổi mà tưởng là... ung thư

25/02/2019 19:19 GMT+7

Ho khan liên tục gần 10 tháng, tăng cân, cơ thể bị phù,… bệnh nhân chạy chữa, uống thuốc khắp nơi nhưng không hết, lo sợ bị ung thư. Cuối cùng, bác sĩ phát hiện, do bệnh nhân bị mắc mảnh xương vịt trong phổi.

Bệnh nhân (38 tuổi, quê ở Long An) bị ho khan liên tục gần 10 tháng. Khám tại bệnh viện địa phương, chị được chẩn đoán viêm phế quản. Bệnh nhân điều trị hơn một tháng vẫn không hết bệnh.
Nghi ngờ bị lao, chị đến khám tại một bệnh viện chuyên khoa ở TP HCM. Bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm phế quản mạn tính và cũng uống thuốc hơn một tháng. Tuy nhiên bệnh tình vẫn không giảm.
Về nhà, nghe ai bảo có ở đâu thuốc hay, chị cũng đến khám và uống thuốc, từ Tây đến Đông y.
Thế nhưng, 10 tháng nay, chị vẫn ho liên tục, cân nặng tăng 10 kg, cơ thể bị phù, mặt mập tròn. Bệnh nhân và gia đình dần lo sợ bị ung thư.
Vừa qua, chị đến khám ở Bệnh viện Tai Mũi Họng (TP.HCM).
Qua chụp CT Scan phổi, bác sĩ phát hiện có dị vật nằm trong phế quản bên phải của bệnh nhân. Bệnh nhân cũng bị viêm phổi, phải nhập viện.
Bên cạnh đó, bệnh nhân bị tăng huyết áp, không đáp ứng với thuốc hạ áp đơn thuần. Qua hội chẩn, bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy thượng thận mạn tính, cao huyết áp do dùng thuốc có corticoid kéo dài.
Bệnh nhân được điều trị huyết áp, uống thuốc nội tiết giúp ổn định sức khỏe. Sau đó, các bác sĩ đã nội soi khí phế quản để lấy dị vật cho bệnh nhân.
Dị vật được gắp ra từ phổi của bệnh nhân là… một mảnh xương vịt, dài khoảng 2 cm.
Lúc này bệnh nhân mới nhớ ra, cách đây hơn 10 tháng trước, có lần chị đang ăn thịt vịt thì bị sặc, tím tái. Không ngờ, mảnh xương vịt đã mắc trong đường thở và xuống phổi chị từ đó đến nay.
Hiện bệnh nhân đã hết ho, dần phục hồi sức khỏe nhưng phải điều trị các biến chứng do dùng thuốc corticoid kéo dài trong thời gian qua.
Chiều nay (25.2), bác sĩ Thái Hữu Dũng, Phó khoa Phẫu thuật Đầu cổ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, cho biết: May mắn mảnh xương chưa gây bít tắc phổi hoàn toàn nên chưa ảnh hưởng nghiêm trọng tính mạng.
Theo phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, dị vật xương vịt này không thấy trên ảnh chụp phim X-quang bình thường, chỉ phát hiện khi chụp CT scan, nội soi.
Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân có hội chứng xâm nhập đang ăn tự nhiên ho sặc sụa, tím tái; ho nhiều, viêm đường hô hấp tái phát, phải đến cơ sở chuyên khoa tai mũi họng để tìm nguyên nhân, điều trị kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.