Mách bạn 3 cách làm trắng da mặt hiệu quả mà không dùng kem

07/04/2016 08:00 GMT+7

Không cần dùng kem dưỡng da, bạn hoàn toàn có thể nhanh chóng biến làn da sạm đen, thiếu sức sống của mình được trở nên trắng trẻo, mịn màng và đẹp rạng ngời bằng những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên.

Không cần dùng kem dưỡng da, bạn hoàn toàn có thể nhanh chóng biến làn da sạm đen, thiếu sức sống của mình được trở nên trắng trẻo, mịn màng và đẹp rạng ngời bằng những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên.

Trứng gà mang đến làn da trắng hồng rạng rỡ cho phái đẹpTrứng gà mang đến làn da trắng hồng rạng rỡ cho phái đẹp
Dưới đây là 4 nguyên liệu thiên nhiên quen thuộc có tác dụng cực tốt trong việc làm trắng và dưỡng da, cùng với đó là hướng dẫn cách làm mang lại hiệu quả nhất. Cùng tham khảo các bạn nhé!
1.Trứng gà
Lòng trắng và lòng đỏ trứng gà đều rất tốt cho làn da, nhưng lòng trắng lại có tác dụng dưỡng trắng da hiệu nghiệm hơn. Sử dụng lòng trắng trứng thường xuyên kết hợp cùng các nguyên liệu khác như chanh, mật ong hay cà chua… chỉ sau thời gian ngắn sẽ thấy da sáng màu hơn hẳn, căng mướt không tỳ vết. Đồng thời, còn giúp ngăn ngừa mụn, se khít lỗ chân lông và giảm nhờn bóng hiệu nghiệm.
Cách làm: Cho 1 lòng trắng trứng gà và 2 thìa nước cốt chanh vào 1 cái chén sạch, dùng thìa đánh bông lên. Tiếp đó, rửa mặt sạch rồi lấy bông gòn thấm dung dịch vừa thực hiện xoa đều khắp mặt. Nằm thư giãn trong 20 phút cho chất dinh dưỡng thẩm thấu hết rồi rửa sạch lại cùng nước ấm. Mỗi tuần thực hiện đều đặn 2 – 3 lần/ tuần.
2. Nước vo gạo
Nước vo gạo rất tốt trong việc làm trắng da và đánh bay thâm sạm
Nước vo gạo chứa nhiều vitamin B, do đó có tác dụng rất tốt trong việc làm trắng da và đánh bay thâm sạm. Bên cạnh đó, nước vo gạo cũng giúp chống lão hóa, làm mềm da, xóa nếp nhăn và dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong.
Cách làm: Mỗi ngày 2 lần bạn dùng nước vo gạo rửa mặt thay sữa rửa mặt. Đồng thời, cứ 2 – 3 lần/ tuần vào buổi tối trước lúc đi ngủ bạn hòa 2 thìa phần lắng nước vo gạo cùng 2 thìa sữa chua không đường và thoa lên khắp mặt, vừa thoa vừa massage nhẹ nhàng, khoảng 20 phút sau thì vệ sinh sạch sẽ lại.
Áp dụng thường xuyên bạn sẽ thấy làn da mình thay đổi rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn, trắng mịn và tràn đầy sức sống.
3. Khoai tây

Khoai tây giúp da sáng màu hơn hẳn và tươi tắn
Khoai tây có rất nhiều vitamin C – đây là một chất có khả năng làm trắng da và chống lão hóa cực tốt, thường được thấy trong các loại kem dưỡng. Hơn nữa, khoai tây cũng khá dịu nhẹ, nên mọi loại da đều có thể dùng được, dù là da nhạy cảm dễ kích ứng. Thường xuyên đắp mặt nạ khoai tây, làn da sạm đen đầy thâm nám của bạn sẽ dần dần sáng màu hơn hẳn, tươi tắn, mượt mà, hồng hào tự nhiên.
Cách làm: Luộc chín 1 củ khoai tây rồi nghiền nát, sau đó thêm vào 3 thìa sữa tươi không đường và trộn đều. Khi da mặt đã được vệ sinh sạch sẽ xong, bạn đắp lên mặt từ 15 – 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Đặc biệt, với hỗn hợp này bạn có thể giữ trong tủ lạnh khoảng một tuần.
Sử dụng liên tục cách làm trắng da bằng khoai tây 2 lần/tuần để đạt hiệu quả tốt nhất.
Chúc bạn ngày càng khỏe đẹp!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.