Madonna không được phép nhận nuôi bé gái người Malawi

04/04/2009 17:56 GMT+7

(TNO) Madonna sẽ không được phép nhận nuôi bé gái 4 tuổi, Mercy James, người Malawi. Đó là kết luận của Tòa dân sự thành phố Lilongwe (thủ đô của Malawi) đưa ra hôm 3.4.

Ken Manda - một nhân viên tòa án cho biết những cố gắng của nữ ca sĩ người Mỹ nhằm nhận được quyền nuôi dưỡng Mercy đều đã bị từ chối bởi cô không phải là công dân Malawi.

Luật sư của Madonna, Alan Chinala cho biết phía họ sẽ gửi đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao nước này.

Reuters dẫn lời chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Judge Esimie Chombo cho rằng họ chỉ làm những gì để bảo vệ những đứa trẻ của Malawi. Theo bà, nếu người nước ngoài nào đến Malawi đều có thể thông qua một tổ chức nào đó để dễ dàng nhận con nuôi thì những đứa trẻ này sẽ rất dễ bị vướng vào những vụ buôn bán trẻ em bất hợp pháp. Do đó, luật pháp cần phải bảo vệ chúng đúng lúc.

Đối với Madonna, cô đã gây ra một cuộc tranh cãi trong thời gian dài bởi những ca khúc và những buổi trình diễn “nóng” của mình. Đó rất có thể là cơ sở để tòa án từ chối yêu cầu nhận con nuôi của cô. Mới đây, trong tháng hai, Madonna tiếp tục gây một cú sốc bằng ca khúc Like a Virgin trước Giáo hoàng trong một buổi hòa nhạc tại Rome.

Nhà hoạt động về quyền trẻ em tại Malawi, Mavuto Bamusi phát biểu với Reuters rằng quyết định trên của tòa án chỉ với mục đích bảo vệ những trẻ em Malawi, và do đó, rất hi vọng nữ hoàng nhạc pop sẽ tiếp tục thực hiện những dự án từ thiện của mình dành cho trẻ em nơi đây.

Tại quốc gia Nam Phi nghèo nàn này, căn bệnh AIDS đã khiến hơn 1 triệu đứa bé phải sống trong các trại mồ côi. Tổ chức Phát triển Malawi, một tổ chức từ thiện do Madonna sáng lập đã giúp đỡ được hơn 25 nghìn trẻ mồ côi ở đây, và hiện tại đang đầu tư xây dụng một trường học trị giá hàng triệu đô la Mỹ dành cho các bé gái tại làng Chikhota, gần Lilongwe.

Thu Hạnh
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.