Malaysia cấm phát sóng 'siêu hit' 'Despacito'

21/07/2017 08:07 GMT+7

Theo AFP, bản hit Despacito bị ban lệnh cấm ở Malaysia do ca từ bị đánh giá là ‘khêu gợi’ và ‘không phù hợp với thuần phong mỹ tục’.

Dù vậy, lệnh cấm chỉ áp dụng trên sóng phát thanh và đài truyền hình nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Với tốc độ phát triển của mạng toàn cầu hiện nay, người dân Malaysia vẫn có thể truy cập các trang trực tuyến để thưởng thức ca khúc này.
Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Malaysia, ông Salleh Said Keruak, cho biết bản hit Despacito nhận nhiều lời phàn nàn vì phần lời dung tục, nhạy cảm. Ông cũng khuyến khích những đài phát thanh tư nhân cân nhắc thực hiện theo lệnh cấm từ phía chính phủ.
Đảng Amanah của người đạo Hồi cũng từng phê phán ca khúc gây ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ như đại diện của họ đã chia sẻ với báo The Star: “Chúng tôi tôn trọng quyền được giải trí, nhưng cần có định hướng rõ ràng hơn để ngành giải trí không đầu độc mọi người mà làm cho họ tốt lên”.
Malaysia, quốc gia có hơn nửa dân số là đạo Hồi, vẫn đang siết chặt luật kiểm duyệt và trong quá khứ đã từng cấm lưu hành nhiều ca khúc có nội dung nhạy cảm hoặc bạo lực.
Hiện giờ, Despacito đang cán mốc 2,6 tỉ lượt xem trên YouTube chỉ sau nửa năm ra mắt và đe dọa soán ngôi See You Again. Bản hit tiếng Tây Ban Nha do hai nghệ sĩ Luis Fonsi và rapper Daddy Yankee trình bày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.