Malaysia: Đồng minh phân rẽ vì quyền

04/03/2020 08:40 GMT+7

Ở Malaysia sau khi ông Mahathir Mohamad bất ngờ từ chức, không phải ông hay cựu Phó thủ tướng Anwar Ibrahim mà ông Muhyiddin Yassin mới là người được bổ nhiệm làm thủ tướng mới.

Tuy nhiên, vấn đề quyền lực không phải đã được giải quyết ổn thỏa và lâu bền. Đáng chú ý là việc ông Muhyiddin tìm cách thành lập chính phủ liên hiệp với đảng Umno của cựu Thủ tướng Najib Razak. Cách đây gần 2 năm, ông Mahathir và ông Anwar liên thủ để lật đổ quyền lực của ông Najib.
Còn ông Muhyiddin đã từng ở phe đảng Umno và làm phó thủ tướng trong chính phủ của ông Najib trước khi trở thành đồng minh của ông Mahathir trong đảng Bersatu và cộng sự của ông Mahathir trong chính phủ do ông Mahathir đứng đầu.
Quyền lực đã làm những đồng minh của nhau này trở thành đối thủ chính trị. Ông Mahathir và ông Anwar khi xưa liên minh với nhau để cùng cầm quyền trên cơ sở ông Mahathir cam kết sau một thời gian sẽ chuyển giao quyền lực cho ông Anwar. Ông Mahathir mới rồi từ chức vì không muốn phải thực hiện cam kết kia và tìm cách tiếp tục cầm quyền. Vì quyền lực mà hai người này trở thành đối thủ của nhau.
Quyết định của quốc vương Malaysia đề cử ông Muhyiddin làm thủ tướng mới đã khiến cho cả hai người kia không chỉ xôi hỏng bỏng không. Nhưng cả ở vị tân thủ tướng này cũng có chuyện đồng minh bị chia rẽ vì quyền. Hai năm trước, ông Muhyiddin rời bỏ phe đảng Umno để sang phe cánh của ông Mahathir. Bây giờ, người này không còn hậu thuẫn ông Mahathir mà còn kéo đảng Umno trở lại cùng cầm quyền.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.