Malaysia khóa trang web đăng tin Thủ tướng Razak nhận hối lộ

20/07/2015 11:53 GMT+7

(TNO) Ủy ban truyền thông và đa phương tiện Malaysia đã khóa trang web được cho đã đăng tải thông tin chưa được xác thực quanh việc Thủ tướng Najib Razak bị tố nhận tiền từ quỹ đầu tư nhà nước thua lỗ.

(TNO) Ủy ban truyền thông Malaysia (MCMC) đã khóa trang web được cho đã đăng tải thông tin chưa xác thực và "gây đe dọa đến ổn định đất nước" quanh việc Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak bị tố cáo nhận tiền từ quỹ đầu tư nhà nước thua lỗ.

Malaysia đã khóa trang web đăng thông tin chưa xác thực về việc Thủ tướng Najib Razak nhận hối lộ - Ảnh: AFP
MCMC phát thông báo về quyết định khóa trang web The Sarawak Report với cáo buộc trang này "đăng tải những nội dung chưa được xác thực và có thể làm ảnh hưởng đến sự ổn định của đất nước", theo đài Channel News Asia (Singapore) ngày 20.7.
Trang tin The Sarawak Report, do chị gái của cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, bà Clare Rewcastle-Brown điều hành, đã đăng tải thông tin cho rằng gần 700 triệu USD đã được chuyển từ Quỹ đầu tư nhà nước 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) vào các tài khoản của Thủ tướng Najib Razak ngay trước cuộc bầu cử. MCMC cho biết sẽ tạm thời khóa trang web trên trong quá trình điều tra vụ việc.
Một số nhà cung cấp internet vẫn cho phép truy cập vào trang web này, trong khi số khác thì thông báo trang web bị khóa vì vi phạm luật pháp nhà nước khi người dùng truy cập vào.
The Sarawak Report đã đăng tải trên trang Facebook rằng họ sẽ không dừng lại sau vụ việc này.
Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Najib Razak và phát ngôn viên 1MDB đã mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc đối với ông Najib, cho rằng đây là “đòn chính trị” của các đối thủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.