Malaysia không muốn xáo trộn đội hình trước trận "đại chiến" với tuyển VN

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/07/2020 19:33 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia tuyên bố sẽ không gọi hơn 30 cầu thủ tập trung nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 /VCK Asian Cup 2023 sắp tới.

Trả lời phỏng vấn tờ Kosmo!, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng việc triệu tập nhiều cầu thủ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch chiến thuật sẽ được thực hiện dự kiến trong đợt tập trung tuyển Malaysia ngày 24.9.
"Có thể 26 hoặc 27 cầu thủ được gọi như trước, vì tôi chỉ muốn một nhóm cầu thủ vừa phải để việc triển khai chiến thuật có thể được vận hành có hệ thống hơn", nhà cầm quân này giải thích. Điều lo lắng nhất của ông Tan Cheng Hoe là sự vắng mặt của tiền vệ gốc Úc Brendan Gan ở trận đấu tới do bị treo giò, nên vị HLV này nhiều khả năng sẽ tạo cơ hội cho tiền vệ người Kosovo, Liridon Krasnniqi, người vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch. HLV Tan Cheng Hoe cũng hy vọng kế hoạch nối lại giải hàng đầu Malaysia (dự kiến ngày 26.8) sẽ không gặp trục trặc nhằm giúp các tuyển thủ được chuẩn bị tốt hơn về thể lực và tinh thần. "Tôi không biết liệu thời gian này có đủ cho các cầu thủ để chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đội đến Bahrain đá giao hữu vào ngày 2.10 hay không. Những gì tôi có thể mong đợi là các cầu thủ có thể đạt được cường độ cạnh tranh vì giải đấu trong nước sẽ kéo dài trong một tháng, và những cầu thủ được triệu tập không gặp bất kỳ vấn đề thể lực nào", HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

Việc tiền vệ gốc Úc Brendan Gan (phải) bị treo giò ở trận đấu tới sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sức mạnh tuyển Malaysia

Độc Lập

LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn lên các kế hoạch tối ưu nhất để giúp thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có được tâm thế tốt. Mới nhất, FAM đã thỏa thuận thiết lập trận giao hữu với Kuwait vào tháng 11 để giúp đội nhà rà soát đội hình trước trận đấu cuối trên sân Thái Lan (ngày 17.11). Theo FAM, việc chọn 2 đội Tây Á làm “quân xanh” nhằm giúp đội tuyển Malaysia rà soát thể chất và chiến thuật vì 3 trận đấu còn lại của bảng G mang tính sống còn cho tham vọng của họ, đặc biệt là chuyến làm khách trên sân UAE (ngày 8.10) và đón tiếp VN (13.10).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.