Malaysia phát lệnh bắt công dân Triều Tiên

04/03/2017 06:30 GMT+7

Malaysia phát lệnh bắt một nhân viên Hãng hàng không Air Koryo, sau khi trục xuất chớp nhoáng nghi phạm Triều Tiên trong vụ án mạng chấn động.

Ngày 3.3, cảnh sát Malaysia phóng thích ông Ri Jong-chol, một trong số nghi phạm người CHDCND Triều Tiên liên quan đến vụ sát hại ông Kim Chol bằng chất độc thần kinh VX, khỏi phòng tạm giam và nhanh chóng trục xuất người này, theo AFP. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Mohamed Apandi Ali xác nhận ông Ri, được cho là một chuyên gia hóa học, sẽ được phóng thích sau khi hết hạn tạm giam do thiếu chứng cứ.
Tờ New Straits Times dẫn nguồn thạo tin cho hay ông Ri lên chuyến bay số hiệu MH360 của Hãng Malaysia Airline để đến Bắc Kinh quá cảnh trước khi về Bình Nhưỡng. Phó thủ tướng Ahmad Zahid khẳng định Malaysia đã đưa người này vào danh sách cấm nhập cảnh.
Trong khi đó, Tổng thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar bày tỏ tiếc nuối khi phải thả nghi phạm Triều Tiên duy nhất mà nhà chức trách Malaysia bắt được. “Chúng tôi cho rằng ông Ri Jong-chol đóng vai trò trong vụ sát hại ông Kim Chol, nhưng chúng tôi thiếu chứng cứ để buộc tội”, AFP dẫn lời ông Khalid nói. Ông cũng bác bỏ nghi ngờ Malaysia buộc phải thả công dân Triều Tiên trước áp lực chính trị hoặc ngoại giao.
Cùng ngày, cảnh sát Malaysia phát lệnh bắt giữ nhân viên Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo là Kim Uk-il, 37 tuổi. Họ cũng đề nghị nhà ngoại giao Hyon Kwang-song trình diện để hỗ trợ điều tra. Theo nguồn tin tình báo, cả hai được cho là vẫn lưu trú tại Malaysia.
Đến nay, phía CHDCND Triều Tiên không xác nhận thông tin ông Kim Chol thực chất là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cực lực phản đối cuộc điều tra của Malaysia. Bình Nhưỡng cũng cho rằng nạn nhân thiệt mạng do “đau tim”.
Đáp lại, Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid ngày 3.3 tuyên bố: “Giới hữu trách đã hoàn tất giám định pháp y cũng như kiểm tra hóa học. CHDCND Triều Tiên cần tôn trọng chính phủ Malaysia”, theo tờ The Star. Ông cho biết thêm Malaysia đã hủy thỏa thuận miễn thị thực với Triều Tiên và tăng cường kiểm tra cửa khẩu.
Đến nay, phía Malaysia mới truy tố 2 nghi phạm trong vụ án là cô Siti Aisyah (quốc tịch Indonesia) và cô Đoàn Thị Hương, mang hộ chiếu Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong phạm vi thẩm quyền để bảo đảm tiến trình tố tụng diễn ra công bằng, khách quan, không phân biệt đối xử; đồng thời đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ tìm luật sư phù hợp với quy định pháp luật của nước sở tại. Đại diện Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cũng đã gặp gia đình Đoàn Thị Hương để giải thích tiến trình tố tụng và hướng dẫn gia đình về việc hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật nước sở tại và thông lệ quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.